Đà Nẵng: Khánh thành Trạm Radar thứ 2 trên bán đảo Sơn Trà

Tác giả: Dương Hằng Nga

saosaosaosaosao
Thị trường 31/07/2016 15:50

Sáng 31/7, Bộ GTVT, TCT Quản lý Bay VN phối hợp với Bộ Quốc Phòng, UBND TP.Đà Nẵng tổ chức lễ khánh thành Trạm Radar thứ 2 trên bán đảo Sơn Trà.

 

DSC_0497
Bộ trưởng Bộ GTVT Trương Quang Nghĩa, Thượng tướng Võ Văn Tuấn- Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐNDVN cùng Phó Bí thư thường trực Thành ủy Đà Nẵng Võ Công Trí, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Ngọc Tuấn chúc mừng Trạm Radar Sơn Trà 2 chính thức đi vào hoạt động. Ảnh: D.H.N

Về dự buổi lễ, phía Bộ GTVT có Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa, Thứ trưởng Nguyễn Nhật, Cục trưởng Cục Hàng không VN Lại Xuân Thanh; đại diện Bộ Quốc phòng Thượng tướng Võ Văn Tuấn - Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân VN; về phía địa phương có Phó Bí thư thường trực Thành ủy Đà Nẵng Võ Công Trí, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Ngọc Tuấn cùng các ban ngành chức năng trên địa bàn.

Trạm Radar thứ hai tại Sơn Trà và hệ thống xử lý dữ liệu radar tại trung tâm điều hành bay Đà Nẵng do Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam làm chủ đầu tư, có tổng mức vốn đầu tư trên 217 tỷ đồng, bằng nguồn vốn đầu tư phát triển của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam. Công trình khởi công ngày 29/01/2015 và hoàn thành nghiệm thu đưa vào sử dụng từ ngày 30/6/2016 tại núi Sơn Trà, Phường Thọ Quang, Thành phố Đà Nẵng.

Trạm Radar thứ hai tại Sơn Trà và hệ thống xử lý dữ liệu radar tại trung tâm điều hành bay Đà Nẵng có vị trí, vai trò đặt biệt quan trọng trong việc nâng cao năng lực, bảo đảm an toàn chất lượng các dịch vụ bảo đảm hoạt bay của Tổng công ty, đồng thời góp phần trong công tác giám sát, quản lý vùng trời, bảo đảm vững chắc an ninh chủ quyền của Tổ quốc.

DSC_0481
Lãnh đạo Bộ GTVT, Bộ Tổng Tham mưu QĐND VN, Thành ủy- UBND TP Đà Nẵng, Cục HKDD VN vui mừng cắt băng khánh thành Trạm Radar Sơn Trà 2. Ảnh: D.H.N

Thiết bị của Trạm Radar thứ hai tại Sơn Trà và hệ thống xử lý dữ liệu radar tại trung tâm điều hành bay Đà Nẵng do Hãng Indra Sistermas, SA, Cộng hòa Tây Ban Nha cung cấp, đạt tiêu chuẩn Quốc tế. Với bán kính giám sát lên tới 450km (đối với radar thứ cấp) và 150km (đối với radar sơ cấp); Tín hiệu từ Trạm radar Sơn Trà thứ hai còn được kết nối, tích hợp với hệ thống xử lý dữ liệu giám sát của các Trung tâm kiểm soát không lưu tại Hà Nội, Hồ Chí Minh và Hệ thống xử lý dữ liệu radar tại Trung tâm kiểm soát không lưu Đà Nẵng tích hợp tín hiệu từ các trạm radar: Sơn Trà thứ nhất, Sơn Trà thứ hai, Vinh, Quy Nhơn để cung cấp tín hiệu có độ tin cậy, ổn định và tính dự phòng cao nhằm hỗ trợ, tăng cường vững chắc hơn cho việc giám sát, điều hành các tàu bay đi, đến trong vùng trời trách nhiệm của Việt Nam, tăng cường khả năng giám sát, hỗ trợ dẫn dắt tàu bay cất, hạ cánh tại các sân bay Phú Bài, Chu Lai và có khả năng cảnh báo xung đột ngắn hạn; cảnh báo vi phạm độ cao an toàn tối thiểu; cảnh báo vi phạm vùng cấm, vùng hạn chế, từ đó nâng cao năng lực điều hành cho kiểm soát viên không lưu.        

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Bộ GTVT, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Nhật cho biết “Hôm nay tôi rất vui mừng tham dự lễ khánh thành này. Đây là công trình có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng trong việc nâng cao năng lực, bảo đảm an toàn chất lượng các dịch vụ bay của TCT Quản lý Bay VN. Đồng thời góp phần trong công tác giám sát, quản lý vùng trời, bảo đảm vững chắc an ninh chủ quyền của Tổ quốc. Thay mặt lãnh đạo Bộ, tôi biểu dương và chúc mừng TCT Quản lý Bay VN - đơn vị chủ đầu tư xây dựng công trình đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương TP Đà Nẵng, các đơn vị quân đội thuộc Quân chủng PK-KQ (Bộ Quốc phòng), Cục HKVN cùng với các nhà thầu tham gia thực hiện dự án đã hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng và an toàn”.

DSC_0472
Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Nhật " Đề nghị TCT Quản lý Bay VN phải làm tốt công tác quản lý, khai thác, duy tu, bảo dưỡng công trình 1 cách hiệu hủa nhất theo đúng mục tiêu mà dự án đã đề ra". Ảnh: D.H.N

Qua đó, Thứ trưởng đề nghị TCT Quản lý Bay VN phải làm tốt công tác quản lý, khai thác, duy tu, bảo dưỡng công trình 1 cách hiệu quả nhất theo đúng mục tiêu mà dự án đã đề ra. Đó là cung cấp tín hiệu giám sát hoạt động bay hàng không dân dụng nhằm đảm bảo hoạt động bay an toàn; đồng thời cung cấp tín hiệu giám sát nhằm tăng cường hệ thống cảnh báo phòng không khu vực miền Trung, góp phần đảm bảo an ninh chủ quyền vùng trời Quốc gia.

Thượng tướng Võ Văn Tuấn - Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân VN nhấn mạnh, với vai trò và vị trí chiến lược trọng yếu, Trạm Radar thứ 2 tại Sơn Trà có ý nghĩa vô cùng quan trọng, bảo đảm cung cấp tín hiệu giám sát có độ tin cậy, độ ổn định và tính dự phòng cao hơn; tăng cường khả năng giám sát các tàu bay quân sự và HKDD trong vùng trời khu vực miền Trung. “Với thiết bị radar hiện đại đạt tiêu chuẩn quốc tế, hệ thống radar Sơn Trà sẽ tăng cường hơn nữa khả năng phối hợp, hiệp đồng với các lực lượng Quốc phòng kịp thời phát hiện, theo dõi và quản lý các phương tiện trên không, trên biển, bảo đảm điều hành bay tuyệt đối an toàn, ngăn chặn mọi hành vi xâm phạm trái phép vùng trời, vùng biển Quốc gia. Tôi tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo của Bộ GTVT, sự hỗ trợ hợp tác nhiều mặt của chính quyền địa phương và các đơn vị trong ngành hàng không, công trình Trạm Radar Sơn Trà 2 sẽ phát huy tốt hiệu quả sau đầu tư”.

Trạm radar thứ hai tại Sơn Trà là một công trình trọng điểm của Tổng công ty trong quá trình thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực an toàn và chất lượng dịch vụ bảo đảm hoạt động bay” đã được Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải phê duyệt, nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn khuyến cáo thực hành của Tổ chức hàng không dân dụng quốc tế (ICAO).

Theo đó, Phó tổng giám đốc TCT Quản lý bay VN Nguyễn Văn Thăng cho rằng, đến nay công tác huấn luyện đào tạo nhân viên cũng đã được TCT Quản lý Bay VN chú trọng hoàn tất, các tài liệu hướng dẫn khai thác cũng đã sẵn sàng cho việc khai thác sử dụng. “Ngoài ra, với 1 cơ sở được đầu tư mới đồng bộ và hiện đại, trong thời gian tới, “Trạm Radar Sơn Trà” sẽ được tiếp tục triển khai lắp đặt thêm các hệ thống thiết bị thông tin (VHF, A/G, đường truyền vệ tinh...) để tăng cường chất lượng dịch vụ thông tin liên lạc, giám sát phục vụ công tác điều hành bay cho các cơ sở điều hành bay của TCT”.

Được biết, theo quy hoạch phát triển vận tải Hàng không giai đoạn đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, hoạt động bay tại khu vực miền Trung sẽ có tốc độ tăng trưởng lớn; trong đó, Cảng HKQT Đà Nẵng dự kiến đạt đến 15 triệu hành khách; Cảng  HKQT Phú Bài và Chu Lai đều dự kiến đạt từ 4-5 triệu hành khách mỗi năm. Sân bay Đà Nẵng ngoài vai trò là 1 trong những điểm gom lưu lượng hành khách, hàng hóa để nối đến các đường bay nội địa, quốc tế; còn là sân bay có hoạt động bay huấn luyện quân sự với mật độ cao. Việc đầu tư xây dựng Trạm Radar thứ 2 tại bán đảo Sơn Trà và hệ thống xử lý dữ liệu radar tại trung tâm điều hành bay Đà Nẵng nhằm đảm bảo cung cấp tín hiệu có độ tin cậy, ổn định và tính dự phòng cao nhằm hỗ trợ, tăng cường vững chắc hơn cho việc giám sát, điều hành các tàu bay đi, đến trong vùng trời trách nhiệm của VN, tăng cường khả năng giám sát, hỗ trợ dẫn dắt tàu bay cất hạ cánh tại các sân bay Phú Bài, Chu Lai là 1 chủ trương đúng đắn và kịp thời của TCT Quản lý Bay VN.

Ý kiến của bạn

Bình luận