Cứu nạn thuyền viên Trung Quốc bị đột quỵ trên vùng biển Việt Nam

Tác giả: PV

saosaosaosaosao
An toàn giao thông 24/07/2017 10:18

Vào hồi 18h40 ngày 22/7/2017, Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam nhận được thông tin báo nạn từ Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Trung Quốc: Tàu HAI SU 2, hô hiệu VRQU3 Quốc tịch Hong Kong đang hành trình từ Trung Quốc đi Thái Lan, khi đi qua vùng biển Việt Nam thì có 1 thuyền viên bị đột quỵ, tàu yêu cầu được cứu nạn khẩn cấp. Qua xác minh thông tin trực tiếp từ tàu, thuyền viên tên là ZHANG QI, sinh ngày 02/01/1960, quốc tịch: Trung Quốc, là thợ điện trên tàu.

 

IMG_6828

Sau khi tiếp nhận thông tin, Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam đã triển khai hướng dẫn các biện pháp sơ cấp cứu y tế cho thuyền viên (bằng tiếng Anh thông qua thiết bị liên lạc vô tuyến của tàu); tuy nhiên, tình trạng thuyền viên vẫn không có dấu hiệu chuyển biến, trên tàu lại không có các thiết bị y tế cần thiết để chữa trị. Ngay sau đó, Trung tâm đã đề nghị tàu HAI SU 2 chuyển hướng, chạy hết tốc lực về Vũng Tàu, đồng thời điều động tàu chuyên dụng tìm kiếm cứu nạn SAR 413 thường trực tại Vũng Tàu lên đường đi cứu nạn.

Tại Vũng Tàu, Trung tâm đã phối hợp cùng Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, chủ tàu, đại lý tàu Việt Nam chuẩn bị sẵn sàng cho thuyền viên được điều trị trong điều kiện tốt nhất và kịp thời nhất có thể sau khi về bờ.

Đến 06h00 ngày 23/7/2017, tàu SAR 413 đã tiếp cận tàu HAI SU 2, tổ chức cập mạn và chuyển thuyền viên ZHANG QI lên tàu tiến hành sơ cấp cứu khẩn cấp và chuyển nạn nhân về Vũng Tàu ngay lập tức.

Hiện thuyền viên ZHANG QI đã được đưa về cấp cứu và chụp chẩn đoán tại bệnh viện Lê Lợi, thành phố Vũng Tàu.

Ý kiến của bạn

Bình luận