CSGT Hà Nội và các tổ công tác đặc biệt đưa người dân về quê đón Tết

Tác giả: Văn Huế

saosaosaosaosao
An toàn giao thông 07/02/2024 18:43

Lực lượng CSGT Công an TP. Hà Nội ứng trực 100% quân số, đồng thời huy động các tổ công tác đặc biệt đưa người dân về quê vui xuân, đón tết Giáp Thìn.

CSGT Hà Nội và các tổ công tác đặc biệt đưa người dân về quê vui xuân đón Tết Giáp Thìn- Ảnh 1.

Lực lượng CSGT Công an TP. Hà Nội ứng trực hướng dẫn phân luồng cho người dân lưu thông trên tuyến Giải Phóng đi Quốc lộ 1 qua địa bàn quận Hoàng Mai.


Ngày 7/2 (tức 28 tháng Chạp năm Quý Mão), Phòng CSGT Công an TP. Hà Nội cho biết, do là ngày cuối cùng công sở nghỉ làm nên dự kiến người và phương tiện sẽ gia tăng đột biến tại các cửa ngõ Thủ đô hướng về các tỉnh thành, đơn vị đã chủ động ứng trực 100% quân số bảo đảm an toàn giao thông.

Cùng với lực lượng CSGT, hiện tại Công an thành phố đang duy trì nhiều tổ công tác đặc biệt có sự tham gia của nhiều lực lượng trên các tuyến quốc lộ, vành đai cũng làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát bảo đảm an toàn giao thông ở mức độ cao nhất với phương châm "còn việc còn làm không rời vị trí công tác". Ngoài ra Thành đoàn Hà Nội, TTGT, công an các phường cũng tăng cường hàng nghìn người phục vụ công tác bảo đảm ATGT tại các cửa ngõ, tuyến giao thông xung yếu.

Video phương tiện lưu thông trến đường vành đại 3 trên cao hướng Mỹ Đình đi cầu Thanh Trì (TP. Hà Nội) vắng trong chiều cùng ngày.

Ghi nhận trong sáng nay (7/2) trên tuyến vành đai 3 và điểm đầu cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ đoạn từ quận Hoàng Mai đến trạm thu phí, huyện Thường Tín (Hà Nội) có hiện tượng dòng xe chủ yếu là phương tiện ô tô cùng lúc hướng về các tỉnh thành phía Nam thủ đô gây ra hiện tượng ùn ứ nhẹ. Tuy nhiên đến trưa và cuối giờ chiều cùng ngày giao thông đã thông thoáng, các lực lượng làm nhiệm vụ đã chủ động ứng trực tại các điểm nút giao thông ra vào thành phố, trên các cây cầu và đường lên xuống vành đai 3 làm nhiệm vụ. 

Anh Trần Văn Hùng, quê ở Thanh Hoá chia sẻ, từ sáng nhìn thấy tuyến đường vành đai 3 hướng ra cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ một màu đỏ trên ứng dụng hướng dẫn giao thông thể hiện ùn tắc nên chần chừ chưa lái xe về quê. Nhưng khi được bạn bè thông tin có hiện tượng phương tiện di chuyển chậm từ khu Kengnam đến đường xuống cao tốc chứ không phải ùn tắc, anh Hùng đã quyết định đi về quê. Hiện tại sau khoảng 3 giờ di chuyển trên đường (từ 11h đến hơn 14h cùng ngày) anh Hùng đã đăng ảnh khoe Facebook về đến thành phố Thanh Hoá.

Thiếu tá Phạm Đức Hoàng, Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 14, Phòng CSGT Công an TP. Hà Nội cho biết, mọi diễn biến của dòng phương tiện di chuyển trên đường vành đai 3, trên các tuyến cao tốc và quốc lộ hướng ra Thủ đô từ cửa ngõ phía Nam đều được theo dõi qua ứng dụng điện tử. Khi có dấu hiệu màu đỏ nghĩa là lưu lượng xe gia tăng, từ đó đơn vị có những mệnh lệnh chỉ huy chính xác trên toàn tuyến. 

"Như khi đường vành đai 3 hướng ra cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ một màu đỏ thể hiện dòng xe đang ùn ứ, chúng tôi sẽ liên hệ với đơn vị trên tuyến của Cục CSGT (Bộ Công an) ứng trực trên cao tốc có biện pháp xả trạm thu phí. Còn trên đường, lực lượng ứng trực hướng dẫn người dân di chuyển theo Quốc lộ 1A, đường trục phía Nam và đường đê sông Hồng có thể đưa người dân về khu vực huyện Phú Xuyên tiếp giáp tỉnh Hà Nam một cách thuận lợi", Thiếu tá Hoàng phân tích.

CSGT Hà Nội và các tổ công tác đặc biệt đưa người dân về quê vui xuân đón Tết Giáp Thìn- Ảnh 2.

Lực lượng CSGT Hà Nội hướng dẫn, phân luồng người điều khiển xe máy trên địa bàn.

Tại cửa ngõ phía Nam thành phố, nút giao Ngọc Hồi - Giải Phóng, quận Hoàng Mai bắt đầu từ 16h áp lực giao thông gia tăng khi cùng lúc lượng phương tiện đổ về. Tại đây, lực lượng chức năng đã chủ động hướng dẫn người dân di chuyển theo hướng đi lên đê sông Hồng và dọc theo Quốc lộ 1A.

Chỉ huy Đội CSGT trật tự, Công an quận Hoàng Mai (TP. Hà Nội) chia sẻ, di chuyển theo hướng đê sông Hồng qua huyện Thanh Trì, Thường Tín, Phú Xuyên khá thông thoáng và thuận lợi khi điểm cuối của Hà Nội tiếp giáp với tỉnh Hà Nam rất gần Quốc lộ 1A. Khi lượng phương tiện đổ về gây ùn tắc trên toàn tuyến Ngọc Hồi - Giải Phóng và cao tốc, đơn vị sẽ phối hợp phân luồng để người dân di chuyển theo tuyến đường dự phòng.

Còn ở cửa ngõ phía Bắc và Tây Bắc, Đội Cảnh sát giao thông số 6, số 9, số 15, số 12… đã chủ động thông tin để hướng dẫn người và phương tiện di chuyển theo lộ trình an toàn, hợp lý. 

Trung tá Phạm Văn Chiến, Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 6, Phòng CSGT Công an TP. Hà Nội cho biết cụ thể, ở điểm nút đầu Quốc lộ 32, Đại lộ Thăng Long, cầu Thăng Long nên đơn vị đã chủ động phối hợp cùng Công an quận Nam Từ Liêm, TTGT điều tiết giao thông từ Bến xe Mỹ Đình theo các hướng Tây, Tây Bắc thành phố. Từ sự chủ động nắm tình hình này, những thông tin về tình hình giao thông khu vực cửa ngõ sẽ được thông báo tới các đội phụ trách ngoại thành để chủ động, linh hoạt đón dòng người di chuyển.

Phụ trách địa bàn có 7 cây cầu quan trọng như Long Biên, Thanh Trì, Vĩnh Tuy, Chương Dương, Đông Trù, Phù Đổng và cầu Đuống ở cửa ngõ phía Đông và Đông Bắc thành phố, Trung tá Đỗ Trọng Tuân, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông số 5 cho biết, ngoài cán bộ chiến sĩ ứng trực phân luồng thì đơn vị đã chủ động tuần tra lưu động, phối hợp cùng các tổ công tác đặc biệt của công an thành phố nhanh chóng có mặt tại các điểm ùn ứ, giải quyết các sự cố giao thông có thể xảy ra như va chạm, tai nạn ngoài mong muốn.

Dự kiến, trong đêm và rạng sáng ngày 29 tháng Chạp năm Quý Mão (8/2) nhiều người dân sẽ sử dụng phương tiện cá nhân về quê đón Tết ở quãng đường từ 300km đổ về, áp lực giao thông sẽ còn gia tăng cho đến hết ngày, Phòng Cảnh sát giao thông yêu cầu các đơn vị địa bàn chủ động tuỳ tình huống giải quyết bảo đảm giao thông thông suốt với phương châm không ai bị bỏ lại phía sau. Trong quá trình làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát lưu ý tại khu vực sân bay, nhà ga, bến xe có nhiều người dân sẽ bị mắc kẹt, bị lạc do thiếu thông tin, các tổ công tác sẽ chủ động giúp đỡ, hỗ trợ.