Cặp đôi cướp xe LX của cô gái lúc rạng sáng

Bạn đọc 29/03/2016 06:22

Bám theo cô gái đi xe máy một mình, hai tên cướp dùng đao đe dọa buộc đưa tài sản. Khi nạn nhân kêu cứu, chúng dùng hung khí tấn công.

Ngày 27/3, Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) quyết định khởi tố bị can, tạm giam 4 tháng với Phạm Văn Thắng (26 tuổi, ở huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc) và Trịnh Văn Hiếu (22 tuổi, trú quận Ba Đình, Hà Nội) về hành vi Cướp tài sản.

Rạng sáng 5 ngày trước, chị Thảo (25 tuổi) đến Công an phường Dịch Vọng trình báo bị hai thanh niên dùng đao đe dọa, cướp chiếc xe LX cùng điện thoại iPhone và tiền mặt.

Từ lời khai của bị hại, các trinh sát đã chia làm nhiều tốp truy lùng kẻ gây án.

vovgiaothong_15_45_cuop_xe
Hiếu, Thắng và tang vật vụ án. (Ảnh: Hoàng Lam)

Sau khoảng hai giờ, cảnh sát bắt giữ bộ đôi 9X đang lẩn trốn tại nhà trọ trên đường Hoàng Hoa Thám (quận Ba Đình). Lúc này, chiếc xe tay ga và tài sản của chị Thảo (gồm điện thoại iPhone 6 và túi xách có 3 triệu đồng) đang được chúng chờ tiêu thụ.

Tại cơ quan công an, Hiếu và Thắng khai tối 21/3, do cần tiền tiêu xài, trả nợ và mua ma túy sử dụng nên chúng rủ nhau đi tìm người dân sơ hở để cướp. Trước khi đi, Thắng mang theo thanh đao tự chế dài 60 cm.

vovgiaothong_15_45_cuop_xe1
Thanh đao dài 60 cm Thắng chuẩn bị trước khi gây án. (Ảnh: Hoàng Lam)

2h ngày hôm sau, lúc đi qua đường Nguyễn Khánh Toàn, thấy người phụ nữ đi xe máy một mình nên hai thanh niên trên bám theo. Đến đoạn vắng gần trường THCS Dịch Vọng, Hiếu điều khiển xe máy vượt lên chặn đầu xe cô gái.

Lúc này, Thắng cầm đao đe dọa và cùng đồng bọn yêu cầu chị Thảo đưa tài sản. Nghe cô gái kêu cứu, nghi phạm 26 tuổi cầm đao đánh vào tay buộc nạn nhân im lặng và đưa xe máy cho chúng. Sau khi gây án, bộ đôi chia nhau tiền và mang số tài sản còn lại về nhà trọ cất giấu.

Sau nhiều giờ đấu tranh, hai tên cướp khai còn gây ra vụ cướp với thủ đoạn tương tự trên đường Hoàng Quốc Việt (quận Cầu Giấy) vào khoảng 1h20 cùng ngày. Thời điểm trên, thấy anh Thịnh (22 tuổi, quê Lạng Sơn) đi xe SH nên chúng áp sát, vung đao dọa chém để cướp.

Do nạn nhân hô hoán rồi tăng tốc bỏ chạy, Hiếu và Thắng đuổi theo không kịp nên chúng đi tìm mục tiêu khác để gây án. 

Ý kiến của bạn

Bình luận