Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa tiếp xúc với cử tri Sơn La

Chính trị 09/05/2016 13:45

Bộ trưởng cũng đề nghị tỉnh Sơn La cần tiếp tục tranh thủ nguồn lực từ nhân dân để xây dựng giao thông nông thôn; xây dựng cầu treo dân sinh...

Chiều 8/5, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Trương Quang Nghĩa đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Sơn La. Trước đó, Bộ trưởng đã có buổi tiếp xúc cử tri các huyện Vân Hồ, Mộc Châu, Phù Yên, Bắc Yên.

Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa tiếp xúc v
Bộ trưởng Bộ GTVT Trương Quang Nghĩa cùng 3 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIV tiếp xúc cử tri tại huyện Mộc Châu (tỉnh Sơn La). Ảnh: Báo Giao thông.

Tại buổi làm việc, ông Cầm Ngọc Minh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã báo cáo về tình hình phát triển kinh tế - xã hội và việc triển khai các dự án công trình giao thông trên địa bàn tỉnh. Thời gian qua, tỉnh Sơn La đã tích cực huy động các nguồn vốn phát triển hạ tầng giao thông, làm đường giao thông nông thôn, cải tạo cầu treo dân sinh. Tuy nhiên, toàn tỉnh hiện vẫn còn 42 trong tổng số 204 xã chưa có đường đến trung tâm xã được cứng hóa. Một số tuyến quốc lộ trên địa bàn tỉnh đã xuống cấp, hư hỏng.

Tỉnh Sơn La kiến nghị Bộ Giao thông vận tải sớm cấp vốn đẩy nhanh tiến độ việc sửa chữa, nâng cấp quốc lộ 37; quốc lộ 43 đoạn quốc lộ 6 đi cửa khẩu Lóng Sập. Đồng thời sớm triển khai Dự án đầu tư tuyến tránh thành phố Sơn La và đầu tư dự án nâng cấp Quốc lộ 6, đoạn tránh thị trấn Yên Châu theo hình thức BOT; sớm triển khai nâng cấp Quốc lộ 6 đoạn Mộc Châu - Sơn La bằng vốn ODA đã được Bộ phê duyệt, xây dựng sân bay Nà Sản...

Ông Trương Quang Nghĩa vừa được trao quyết định của Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Ban cán sự Đảng Bộ Giao thông-Vận tải.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trương Quang Nghĩa khẳng định, Bộ sẽ tiếp tục quan tâm tới những kiến nghị của tỉnh. Bộ trưởng cũng đề nghị tỉnh cần tiếp tục tranh thủ nguồn lực từ nhân dân để xây dựng giao thông nông thôn; xây dựng cầu treo dân sinh; đẩy mạnh việc quản lý tải trọng xe, đăng kiểm phương tiện thủy; hướng dẫn văn hóa giao thông cho người dân góp phần vào đảm bảo an toàn giao thông. Đặc biệt trong quá trình triển khai các dự án giao thông cần có sự giúp đỡ và phối hợp chặt chẽ với các chủ đầu tư.

"Trong quá trình làm, các địa phương cũng vì những cái bức xúc, quyết tâm phát triển kết cấu hạ tầng mà thu hút các nhà đầu tư, nhưng khi xảy ra các vụ việc thì giải quyết thế nào, nhiều khi không chia sẻ. Vậy nên cứ đơn thương độc mã mấy ông chủ đầu tư đi gặp dân. Tôi đề nghị các đồng chí khi đã làm rồi là phải sống chết cùng với họ, chia sẻ với họ", Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa nói./

Ý kiến của bạn

Bình luận