Bộ KH&CN tổ chức gặp mặt báo chí đầu năm 2016

Tác giả: Thuỳ Dương

saosaosaosaosao
Ứng dụng 25/03/2016 18:39

Bộ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Quân ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của đội ngũ phóng viên, biên tập viên trong công tác truyền thông KH&CN.

image.
Bộ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Quân phát biểu tại buổi gặp mặt.

Ngày 25/6, tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức buổi gặp mặt báo chí.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, ông Nguyễn Quân- Bộ trưởng Bộ KH&CN ghi nhận và đánh giá cao nhưng cố gắng và nỗ lực của đội ngũ phóng viên, biên tập viên trong hoạt động truyền thông KH&CN.

"Ai cũng có những điểm mạnh và mặt yếu không tránh khỏi những khuyết điểm, sơ xuất. Đối với tôi, tôi luôn mong muốn được hợp tác với giới truyền thông, đôi khi gặp phải những tai nạn không lường trước được nhưng tai nạn ấy giúp mình trưởng thành hơn. Tôi cảm nhận rất rõ giới truyền thông có ảnh hưởng cực lớn đối với tất cả các lĩnh vực kinh tế, xã hội và đặc biệt là đối với KHCN", ông Quân chia sẻ.

Theo ông Nguyễn Quân, để KHCN đi vào đời sống thì vai trò của truyền thông là rất lớn. Nếu không có truyền thông thì các sản phẩm KHCN chỉ để trong ngăn kéo, ngăn tủ, không thể đến được với người dân. Bộ trưởng mong muốn bên cạnh việc tuyên truyền về cơ chế chính sách thì các nhà báo, phóng viên là cầu nối các nhà khoa học với thị trường , kết nối được hoạt động nghiên cứu với sản xuất và kinh doanh. Đồng thời, Bộ trưởng mong muốn giới truyền thông chia sẻ những khó khăn của ngành KHCN.

Ông Nguyễn Xuân Toàn - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển truyền thông Khoa học Công nghệ cho biết trong năm 2015, Bộ Khoa học và Công nghệ đã có nhiều đổi mới trong cơ chế chính sách như phương thức đầu tư xã hội hoá, cơ chế quỹ phát triển KH&CN bộ ngành, địa phương, doanh nghiệp. Có thể nói, nhiệm kỳ  5 năm đã hoàn thiện cơ bản cơ chế chính sách. 

Để những đổi mới của Bộ KH&CN được phổ biến rộng rãi đến với nhân dân, trong năm qua, các cơ quan báo đài đều xây dựng và quan tâm sâu sát mở các chuyên trang, chuyên mục về KH&CN với thời lượng và tần xuất cao. Các cơ quan xây dựng kế hoạch, chủ đề, nội dung rõ ràng đồng thời tuyên truyền phong phú các thành tựu điển hình tiên tiến, chia sẻ sâu sắc những khó khăn trăn trở của ngành KH&CN.

image.
Bộ trưởng trao bằng khen cho những tập thể, cá nhân xuất sắc trong công tác truyền thông về KH&CN

Theo ông Nguyễn Xuân Toàn, đội ngũ phóng viên, biên tập viên đã bám sát các sự kiện lớn, các hoạt động quan trọng của Bộ và của ngành KH&CN. Các sản phẩm báo chí ngày càng ấn tượng, ý nghĩa sâu sắc, mang tính thực tế và phong phú, đa dạng về thể loại. Hàng năm có hàng nghìn tác phẩm có giá trị, nhiều tác phẩm xuất sắc được trao tặng Giải thưởng báo chí về KH&CN.

Tại buổi họp mặt, Bộ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Quân trao tặng bằng khen cho các tập thể và cá nhân có nhiều đóng góp trong hoạt động truyền thông KH&CN giai đoạn vừa qua.

Đại diện cho các cá nhân nhận giải, bà Nguyễn Thị Bích Hà bày tỏ "Trong thời gian qua, các phóng viên, biên tập viên không chỉ được tạo mọi điều kiện tác nghiệp mà còn có điều kiện để trau dồi, nâng cao năng lực hoạt động cũng như là có định hướng về lĩnh vực KH&CN, lĩnh vực được coi là then chốt trong giai đoạn hiện nay. Tới đây, chúng ta cố gắng hơn nữa để phối hợp chặt chẽ, mạnh mẽ giữa đội ngũ phóng viên, biên tập viên với Bộ KH&CN".

Sau buổi gặp mặt, các đại biểu đi thực tế tại 2 đơn vị trong Khu công nghiệp công nghệ cao Hoà Lạc.

Tại buổi gặp mặt, ông Nguyễn Trung Quỳnh, Phó trưởng Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc giới thiệu về Khu công nghệ mới này. Theo đó, mục tiêu sắp tới sẽ xây dựng Khu công nghệ cao Hoà Lạc phát triển thành thành phố khoa học. Khu công nghệ cao Hoà Lạc không chỉ phục vụ cán bộ đến làm việc mà còn sinh sống tại đây, mô hình này khác so với TP Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, tập trung vào phát triển tổng thể, tập trung phát triển tiềm lực KHCN.

Khu công nghệ cao Hoà Lạc được phân thành 8 phân khu chức năng gồm công viên phần mềm, khu nghiên cứu và phát triển, khu công nghiệp cnc, khu giáo dục và đào tạo, khu hỗn hợp, khu nhà ở, khu giải trí thể dục thể thao, khu trung tâm. Theo kế hoạch, đến năm 2030 sẽ có 229.000 người sinh sống và làm việc tại đây, hiện nay có trên 10.000 người lao động và học tập tại khu công nghệ cao này.

Theo ông Quỳnh, trong giai đoạn tới, Khu công nghệ cao sẽ tập trung xây dựng và ban hành cơ chế đặc thù cho khu công nghệ cao Hoà Lạc. trong đó, tháo gỡ các khó khăn vè cơ chế, vốn và các vấn đề còn tồn tại, thẩm quyền ban quản lý, ưu đãi cho nhà đầu tư và người lao động tại đây.

Ý kiến của bạn

Bình luận