5 năm tù cho người lái cẩu làm chết ba mẹ con

Đường dây nóng 25/02/2016 06:26

Ngoài án phạt tù cho người lái cẩu, toà còn buộc đơn vị thi công bồi thường thiệt hại cho gia đình nạn nhân.

Ngày 24/2, TAND tỉnh Đồng Tháp đã mở phiên toà xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thái Quỳnh (30 tuổi, ngụ xã Trung Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An) 5 năm tù về tội “vô ý làm chết người do quy phạm quy tắc nghề nghiệp”.

Theo cáo trạng, Quỳnh là công nhân cơ khí thuộc Công ty Cổ phần Trường Lộc (trụ sở tại TPHCM). Vào sáng 5/5/2015, khi đang thi công công trình cầu Hồng Ngự 2 (đường tỉnh 842, khóm An Lợi, phường An Lộc, thị xã Hồng Ngự, Đồng Tháp), Quỳnh điều khiển cần cẩu, cẩu bồn chứa xi măng từ trên giá đỡ xuống mặt đất với mục đích di chuyển xuống xà lang đưa đi làm công trình khác thì xảy ra tai nạn.

5 năm tù cho người lái cẩu làm chết ba
Hiện trường vụ sập cần cẩu ngày 5/5/2015 làm 3 mẹ con tử vong.

Trước khi điều khiển cần cẩu, Quỳnh có yêu cầu 3 công nhân khác cảnh giới đường không cho người và phương tiện qua lại. Tuy nhiên, khi 3 công nhân chưa kịp ra đường cảnh giới thì Quỳnh đã vào buồn lái xe cẩu khởi động máy cẩu bồn chứa xi măng.

Khi cẩu bồn ra khỏi 4 trụ của giá đỡ được 20 cm, do quá tải, xe cẩu bị hổng đuôi, đẩy về phía trước. Bồn chứa xi măng va chạm với trụ bê tông phía ngoài đường lộ làm cho cần trục xe cẩu bị chúi xuống và bị vặn dẹo ngã ra đường tỉnh lộ 842.

Cùng thời điểm này, chị Cao Tường Vân (31 tuổi) chạy xe môtô biển số 66S1-... chạy từ khóm An Tài đi khóm An Lợi. Trên xe có chở đưa 2 con gồm Trần Cao Công Danh (5 tuổi) và Trần Ngọc Thảo Vy (17 tháng tuổi, cùng ngụ khóm An Tài) thì đúng lúc bị cần cẩu ngã đè trúng. Vụ tai nạn làm 3 mẹ con chị Vân tử vong tại chỗ.

Sau khi sự việc xảy ra, Quỳnh đã khắc phục hậu quả 150 triệu đồng và Công ty Cổ phần Trường Lộc đã hỗ trợ tiền mai táng cho gia đình nạn nhân 150 triệu đồng. Tuy nhiên, toà sơ thẩm còn buộc công ty này bồi thường thiệt hại tinh thần cho gia đình nạn nhân là 207 triệu đồng và 8 triệu mai táng phí còn lại.

Ý kiến của bạn

Bình luận