Yamaha MWT-9: Chiếc "phi thuyền" 3 bánh vượt địa hình

Ứng dụng 02/11/2015 10:44

MWT-9 là một mẫu xe thử nghiệm của Yamaha, tức là đã tiến xa hơn khái niệm "concept" (ý tưởng)

 

MWT-9 là một mẫu xe thử nghiệm của Yamaha, tức là đã tiến xa hơn khái niệm "concept" (ý tưởng) và sẽ được dùng như một nền tảng để phát triển tiếp các mẫu xe 3 bánh trong tương lai. Đây là một chiếc xe 3 bánh với ngoại hình cực kỳ độc đáo, trông giống như một chiếc phi thuyền với các đường nét cầu kỳ và phức tạp trên thân xe. MWT-9 sử dụng động cơ 3 xy-lanh với tổng dung tích 850cc, hai bánh trước tuy rất đồ sộ nhưng sẽ đóng vai trò là một thành phần quan trọng trong việc điều hướng dễ dàng và giúp người lái dễ dàng vượt qua các khúc cua khó nhằn cũng như tạo ra cảm giác lái ổn định trên nhiều loại bề mặt đường khác nhau.

Theo Yamaha, MWT-9 tạo một cảm giác lái rất thể thao nhờ có hiệu suất mạnh từ động cơ cũng như khả năng xử lý tuyệt vời của hai bánh trước trên nhiều loại mặt đường. Hình dáng của MWT-9 dồn nhiều về phần đầu xe, phía trước có hai bánh lái riêng biệt cùng hệ thống giảm xóc riêng cho mỗi bánh xe, cả hai được kết nối và điều khiển bởi một cái càng nằm chính giữa, có độ linh hoạt cao để liên tục điều chỉnh hai bánh trước nhằm tạo ra một cảm giác lái êm ái khi đang chạy trên đường. Thiết kế này tương tự như trên mẫu xe 3 bánh Yamaha Tricity đã được hãng bán ra ở một số quốc gia.

Phía trước đầu xe là hệ thống đèn chiếu sáng được kết hợp từ rất nhiều đèn nhỏ và cùng nằm trên một đường thẳng, với tâm điểm là cụm đèn pha được vẽ hình tổ ong làm cho chúng ta có cảm giác như đây là một sản phẩm đến từ tương lai bởi nó khá cầu kỳ và lạ mắt. Ngoài ra phía trên mỗi kính chiếu hậu còn có thêm 2 đèn xi-nhan. Phần đuôi xe cũng được làm cầu kỳ không kém giống như đuôi của một con quái thú.

Khu vực tay lái thì đặc biệt ở chỗ có một màn hình màu khá lớn dùng để hiển thị bản đồ và các thông tin liên quan đến xe, trạng thái hoạt động, vận tốc, số, nhiên liệu...

Ý kiến của bạn

Bình luận