Xưởng sản xuất bằng tốt nghiệp, chứng chỉ giả ở Nghệ An

Nhật ký cảnh sát 24/12/2018 06:01

Nhiều bằng tốt nghiệp giả của các trường cao đẳng tại thành phố Vinh đã được đóng dấu, chuẩn bị tiêu thụ.

nghi-can-6394-1545472490
Nghi can Nguyễn Kim Hồng tại cơ quan điều tra. Ảnh: Nguyễn Hải.

Ngày 22/12, trên đường Đinh Công Tráng, cảnh sát kinh tế thành phố Vinh bắt quả tang Nguyễn Kim Hồng (51 tuổi, trú tại thành phố Vinh) đang giao dịch tài liệu giả.

Khám người của Hồng, cảnh sát thu 7 bằng tốt nghiệp của các trường cao đẳng trên địa bàn thành phố Vinh, một số bản chứng thực sao y bản chính, bảng điểm, học bạ cùng 12 giấy phép lái xe máy. Tại nhà của Hồng, cảnh sát thu thêm 4 học bạ đã đóng dấu, tất cả đều là giả.

Hồng khai toàn bộ số giấy tờ do Đậu Thị Tuyết (49 tuổi) trú phường Hưng Bình (thành phố Vinh) làm. Khám nhà người phụ nữ này, nhà chức trách phát hiện gần 100 phôi văn bằng, chứng chỉ giả và thiết bị in.

Theo cán bộ điều tra, các văn bằng, chứng chỉ giả này được làm khá giống thật, hiện chưa rõ số lượng bao nhiêu đã được tiêu thụ. Hồng và Tuyết bị tạm giữ hình sự.

Van-bang-chung-chi-giay-to-gia-8013-5547-154547249
Tang vật vụ án. Ảnh: Nguyễn Hải.

 

 

Ý kiến của bạn

Bình luận