Xử lý nghiêm xe tải chở đất đá vi phạm tại mỏ đá Tân Cang

Tác giả: Văn Quyết

saosaosaosaosao
An toàn giao thông 16/03/2017 18:09

Lực lượng chức năng túc trực tại khu vực mỏ đá Tân Cang thường xuyên kiểm tra, xử lý những xe vi phạm về quá tải, rơi vãi đất, đá trên đường.


IMG_3407
 Lực lượng Thanh tra giao thông tỉnh Đồng Nai xử phạt nghiêm những phương tiện lưu thông rơi đất, đá xuống đường gây hiện ô nhiễm môi trường

Trao đổi về tình trạng xe ben chở đá hoạt động rầm rộ ra vào khu vực mỏ đá Tân Cang nút giao Võ Nguyên Giáp – Chu Mạnh Trinh, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai khiến khu vực trở thành con đường ô nhiễm môi trường với khói bụi, đầy tiếng ồn mất ATGT ông Dương Mạnh Hưng, Chánh Thanh tra Sở GTVT tỉnh Đồng Nai cho biết: “Từ khi xảy ra sự cố đường Chu Mạnh Trinh chúng tôi đã xử phạt 10 trường hợp xe vi phạm rơi vãi đất, đá xuống đường gây ô nhiễm. Đây là điểm nóng về lượng xe chở hàng lưu thông nên hằng ngày chúng tôi bố trí 1 tổ túc trực ở khu vực đầu mỏ đá, 1 tổ ở đường Võ Nguyên Giáp và 1 tổ liên ngành phối hợp với Chi Cục quản lý đường bộ IV.2 thường xuyên kiểm tra xử phạt những phương tiện vi phạm về quá tải, rơi vãi đất, đá…”.

Xe chở hàng đa phần chấp hành đúng tải trọng, vừa qua Công ty cổ phần Đồng Thuận đã dùng dải phân cách cứng chặn ngang đường Chu Mạnh Trinh (đường tiếp nối xe tải ben từ mỏ đá Tân Cang ra đường Võ Nguyên Giáp) để sửa chữa nút giao giữa đường Chu Mạnh Trinh và đường Võ Nguyên Giáp. Do đó, xe ben buộc phải quay ngược chiều hướng ra QL51 gây nên tình trạng kẹt xe nghiêm trọng khiến người dân bức xúc chặn xe, ông Hưng cho biết thêm.

Người đứng đầu lực lượng Thanh tra giao thông tỉnh Đồng Nai khẳng định đã chỉ đạo lực lượng chức năng xử phạt nghiêm những phương tiện lưu thông rơi đất, đá xuống đường gây hiện tượng bụi mù mịt. Đầu năm 2017 đến nay tại khu vực mỏ đá Tân Cang và ấp Thiên Bình Thanh tra giao thông Đồng Nai đã ra quân xử phạt 30 trường hợp vi phạm về tải trọng, không che đây rơi vãi đất, cát xuống đường, dừng đỗ xe không đúng nơi quy định.

Trước đó Tổng cục ĐBVN đề nghị UBND tỉnh và Ban ATGT tỉnh Đồng Nai chỉ đạo chính quyền các địa phương cấp huyện, xã và Công an, Sở GTVT Đồng Nai phối hợp kiểm tra, xử lý ngay từ đầu nguồn hàng; tăng cường lực lượng cho Trạm KTTTX lưu động để hoạt động có hiệu quả; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm, xếp hàng quá tải lên xe và vận chuyển hàng quá tải trên đường bộ.

Ý kiến của bạn

Bình luận