Xe khách Thành Bưởi lấn làn gây tai nạn khiến 4 người tử vong

Tác giả: Văn Quyết

saosaosaosaosao
Pháp luật giao thông 30/09/2023 11:07

Ngày 30/9, Công an huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai cho biết, đang tạm giữ tài xế xe khách Thành Bưởi và những người liên quan. Cơ quan chức năng bước đầu xác định xe khách Thành Bưởi lấn làn gây tai nạn, khiến 4 người tử vong, 4 người bị thương.

Video xe khách Thành Bưởi và xe 16 chỗ tông nhau khiến 9 người thương vong

Ngày 30/9, Công an huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai cho biết, đang tạm giữ tài xế xe khách Thành Bưởi và những người liên quan. Đồng thời tiến hành trích xuất camra để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai cũng cho biết, bệnh viện tiếp nhận 4 nạn nhân trong tình trạng hôn mê, tràn khí màng phổi, gãy đa xương, chấn thương ngực, sốc mất máu, dập phổi. Hiện tại hai người đã được đưa vào phòng phẫu thuật, tất cả bác sĩ, điều dưỡng đang cấp cứu cho 4 nạn nhân trên nên chưa có báo cáo vụ việc. Khi có thông tin cụ thể sẽ cung cấp cho báo chí.

Công an tạm giữ tài xế xe khách Thành Bưởi điều tra vụ tai nạn khiến 9 người thương vong - Ảnh 2.

Xe ô tô 16 chỗ bẹp rúm được đưa khỏi hiện trường

Theo báo cáo nhanh của Công an Huyện Định Quán (tỉnh Đồng Nai), vụ tai nạn xảy ra khoảng 2h30 sáng cùng ngày. Thời điểm đó, Hoàng Văn Tính (sinh năm 1986, ngụ tỉnh Thừa Thiên - Huế) điều khiển ôtô khách Thành Bưởi BKS: 50F-004.83 chở theo 32 hành khách lưu thông trên Quốc lộ 20, hướng Dầu Giây - Đà lạt.

Khi đến Km48, thuộc ấp 3, xã Phú Vinh, huyện Định Quán, Tính điều khiển vượt trái, nhưng không đảm bảo an toàn nên đã tông vào đầu xe tải BKS: 60C-345.13 chạy cùng chiều phía trước, sau đó thì tông trực diện vào xe khách 16 chỗ BKS: 86B-015.75 do tài xế Nguyễn Văn Cảnh (sinh năm 1990, ngụ tỉnh Bình Thuận) điều khiển chở theo 8 người đang lưu thông theo hướng ngược lại.

Vụ tai nạn khiến 4 người trên xe 16 chỗ tử vong gồm: tài xế Nguyễn Văn Cảnh (33 tuổi), Nguyễn Xuân Khang (17 tuổi), Nguyễn Anh Tuấn (47 tuổi) và Đoàn Thị Liên (59 tuổi, cùng ngụ tại Bình Thuận).

Bốn người bị thương nặng được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai điều trị gồm: chị Đinh Trần Thủy Ngọc (27 tuổi), bà Giang Thị Ba (63 tuổi), anh Lê Cần Thiện (30 tuổi) và bà Phạm Thị Mốt (45 tuổi) cùng ngụ huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận.

Đến 8h cùng ngày, tài xế Hoàng Văn Tính đã đến trụ sở công an đầu thú. Hiện Công an huyện Định Quán đã tạm giữ hình sự Tính để tiếp tục điều tra.

Trao đổi với PV Tạp chí GTVT, ông Não Thiên Anh Minh, Phó trưởng ban chuyên trách Ban ATGT tỉnh Đồng Nai cho biết: "Sau khi xảy ra vụ tai nạn, Ban ATGT tỉnh đã thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình mỗi nạn nhân tử vong 5 triệu đồng/người, bị thương 3 triệu đồng/người. Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai Trần Anh Sơn hỗ trợ mỗi nạn nhân tử vong và bị thương 1 triệu đồng/người; Huyện ủy, Ban ATGT huyện Định Quán hỗ trợ nạn nhân tử vong 5 triệu đồng/người, bị thương 3 triệu đồng/người. Phòng CSGT Công an tỉnh hỗ trợ mỗi nạn nhân tử vong và bị thương 1 triệu đồng/người.

Công an tạm giữ tài xế xe khách Thành Bưởi điều tra vụ tai nạn khiến 9 người thương vong - Ảnh 3.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ

Anh Nguyễn Văn Hiếu, người có mặt tại hiện trường sau khi xảy ra vụ tai nạn kể lại: "Tôi đang chạy xe thì nghe tiếng động lớn phía trước, khi chạy đến gần thì thấy xe khách 16 chỗ bị tông đẩy vào nhà dân bên đường. Nghe nhiều tiếng la hét, vẫy tay qua cửa sổ kêu cứu, tôi và một số người đã đưa các nạn nhân ra ngoài".

Quốc lộ 20 dài gần 280km, đi qua Đồng Nai và Lâm Đồng. Đây là tuyến huyết mạch từ TP. HCM lên Đà Lạt, cung đường thường xuyên đông xe.

 

Ý kiến của bạn

Bình luận