Xe khách Thành Bưởi gây tai nạn 5 người chết: Tài xế đang bị tước bằng lái xe vì chạy quá tốc độ

Tác giả: Văn Quyết

saosaosaosaosao
An toàn giao thông 01/10/2023 13:43

Tại Cơ quan điều tra, tài xế xe khách Thành Bưởi khai nhận, thời điểm lái xe gây ra tai nạn đang bị tước bằng lái 3 tháng về hành vi điều khiển xe ô tô khách chạy quá tốc độ.

Tài xế xe khách Thành Bưởi gây tai nạn 5 người chết đang bị tước bằng lái xe vì chạy quá tốc độ - Ảnh 1.

Tại Cơ quan điều tra, tài xế xe khách Thành Bưởi khai nhận, thời điểm lái xe gây ra tai nạn đang bị tước bằng lái 3 tháng về hành vi điều khiển xe ô tô khách chạy quá tốc độ.

Ngày 1/10, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, sẽ mở rộng điều tra làm rõ trách nhiệm chủ xe Thành Bưởi và những người khác liên quan vụ tai nạn làm 5 người tử vong, 3 người bị thương.

Theo Cơ quan điều tra, sau khi gây ra tai nạn, tài xế Hoàng Văn Tính đã đến Công an huyện Định Quán (Đồng Nai) trình diện và khai nhận toàn bộ hành vi, nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn giao thông.

Tại Cơ quan điều tra, Tính khai nhận thời điểm lái xe gây ra tai nạn đang bị Công an tỉnh Lâm Đồng tước bằng lái 3 tháng về hành vi điều khiển xe ô tô khách chạy quá tốc độ.

Tài xế xe khách Thành Bưởi gây tai nạn 5 người chết đang bị tước bằng lái xe vì chạy quá tốc độ - Ảnh 2.

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai đã đến thăm hỏi, hỗ trợ các nạn nhân đang điều trị tại bệnh viện.

Trao đổi với PV Tạp chí GTVT, lãnh đạo Bệnh viện đa khoa tỉnh Đồng Nai xác nhận, vừa có thêm một trường hợp tử vong liên quan vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra vào rạng sáng ngày 30/9 trên Quốc lộ 20. Như vậy đến thời điểm hiện tại đã có 5 người tử vong trong vụ tai nạn nghiêm trọng liên quan xe khách Thành Bưởi.

Nạn nhân tử vong được xác định là bà P.T.M (45 tuổi, ngụ huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận. Bà M. do vết thương quá nặng, đa chấn thương nên đã tử vong sau một ngày điều trị.

Trước đó, bà M. vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng hôn mê với chẩn đoán sốc mất máu, gãy xương vai trái, dập phổi trái, gãy cột sống cổ, tiên lượng rất xấu. Do vết thương quá nặng, đến 5h20 phút ngày 1/10 bà M. tử vong và được gia đình đưa về quê lo hậu sự.

Theo đại diện Bệnh viện đa khoa tỉnh Đồng Nai, hiện tại còn 3 bệnh nhân đang điều trị, trong đó bệnh nhân G.T.B (64 tuổi, ngụ huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận) cũng tiên lượng nặng. Các nạn nhân khác đều đã qua cơn nguy kịch.

Tài xế xe khách Thành Bưởi gây tai nạn 5 người chết đang bị tước bằng lái xe vì chạy quá tốc độ - Ảnh 3.

Ngày 30/9, Đoàn công tác của Ủy ban ATGT Quốc gia làm việc với các cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai và huyện Định Quán về vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng liên quan xe khách Thành Bưởi 

Khoảng 2h30 sáng 30/9, Hoàng Văn Tính (sinh năm 1986, ngụ tỉnh Thừa Thiên - Huế) điều khiển ôtô khách Thành Bưởi BKS: 50F-004.83 chở theo 32 hành khách lưu thông trên Quốc lộ 20, hướng Dầu Giây - Đà Lạt. Khi đến Km48, thuộc ấp 3, xã Phú Vinh, huyện Định Quán, Tính điều khiển vượt trái, nhưng không đảm bảo an toàn nên đã tông vào đầu xe tải BKS: 60C-345.13 chạy cùng chiều phía trước, sau đó thì tông trực diện vào xe khách 16 chỗ BKS: 86B-015.75 do tài xế Nguyễn Văn Cảnh (sinh năm 1990, ngụ tỉnh Bình Thuận) điều khiển chở theo 8 người đang lưu thông theo hướng ngược lại.

Tính đến hôm nay, vụ tai nạn làm 5 người tử vong, 3 người bị thương.

Cơ quan công an đã khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự tài xế Hoàng Văn Tính để phục vụ công tác điều tra.


 

 

Ý kiến của bạn

Bình luận