Xe khách giường nằm cháy tại Kon Tum sắp hết hạn kiểm định

Tác giả: Hạ Liên

saosaosaosaosao
15/04/2016 10:33

Chiếc xe khách bốc cháy tại đèo Lò So, Kon Tum ngày 14/4 chỉ còn hạn kiểm định đến ngày 26/4.

anh-1460651122925
Hiện trường vụ tai nạn ( Ảnh kenh14)

Ông Trần Kỳ Hình, Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, theo dữ liệu kiểm định, xe khách giường nằm biển số 51B – 109.55, nhãn hiệu THACO, năm sản xuất 2008 tại Việt Nam. Chủ xe theo Giấy đăng ký là Nguyễn Hoàng Thắng, địa chỉ: số 10, Trần Cao Vân, phường Hiệp Phú, quận 9, TP. Hồ Chí Minh. Xe kiểm định lần gần nhất vào ngày 27/10/2015 và có hạn kiểm định đến 26/04/2016 do Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 7302D – Quảng Bình thực hiện.

"Cục Đăng kiểm Việt Nam giao nhiệm vụ cho giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Kon Tum  phối hợp với cơ quan chức năng tại địa phương để làm rõ nguyên nhân tai nạn, Cục Đăng kiểm Việt Nam sẽ báo cáo Bộ trưởng sớm nhất khi có thông tin khác", ông Trần Kỳ Hình cho biết thêm.

Trước đó, khoảng 15h30 ngày 14/4, xe khách giường nằm BKS 51B – 109.55, do tài xế Bùi Anh Tuấn (SN 1972) điều khiển, lưu thông trên quốc lộ 14 theo hướng Đà Nẵng – Kon Tum. Khi xe đi đến km 1403 (đoạn qua đèo Lò Xo, huyện Đắk Glei, Kon Tum) thì chiếc xe bất ngờ tự bốc cháy.

Sau khi phát hiện đám cháy, tài xế vội vàng lái xe vào ven đường, đồng thời thông báo cho hành khách nhanh chóng lấy đồ đạc để ra khỏi xe. Lửa sau đó bén lên toàn bộ thân xe tạo thành một đám cháy lớn giữa đường. Mặc dù nhà xe và lực lượng chức năng đã cố dập lửa, nhưng do lửa cháy quá lớn nên bất thành. Chiếc xe khách giường nằm đã thị lửa thiêu trụi trơ khung. Rất may, 30 hành khách trên xe không ai bị thương.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Ý kiến của bạn

Bình luận