Xảy ra 9 vụ tai nạn hàng hải trong 8 tháng đầu năm 2020

Tác giả: PV

saosaosaosaosao
Giao thông 24h 19/08/2020 15:47

So với cùng kỳ năm 2019, số người chết mà mất tích do tai nạn hàng hải giảm.


Screen Shot 2020-08-19 at 2.59.43 PM
Ảnh minh hoạ.

Cục Hàng hải Việt Nam cho biết 8 tháng đầu năm (tính đến hết 14/8), toàn quốc xảy ra 9 vụ tai nạn hàng hải, so với cùng kỳ năm 2019, số vụ tai nạn không đổi, số người chết và mất tích giảm 05 người. Chỉ tính riêng trong tháng 8, tai nạn hàng hải xảy ra 2 vụ, so với tháng 7, tăng 02 vụ, số người chết mà mất tích tăng 01 người, số người bị thương không đổi. Và so với cùng kỳ năm 2019, số vụ tai nạn hàng hải không đổi, số người chết và mất tích tăng 01 người.

Còn theo Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam, trong tháng 8 ( từ 16/7 đến 15/8), Trung tâm nhận được 47 vụ báo nạn, trong đó số vụ báo nạn xác định là 27 vụ (chiếm 57,4%), số vụ báo nạn giả là 20 vụ (chiếm 42,6%). Trung tâm đã điều động tàu SAR tìm kiếm cứu nạn, hỗ trợ 51 người cùng 4 phương tiện. Trong tháng 8, số lượng người chết và mất tích trên biển là 6 người và 4 phương tiện bị chìm.

Trong những tháng tiếp theo, để tiếp tục đảm bảo an toàn, kịp thời cứu nạn hàng hải, ngành Hàng hải Việt Nam sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền ATGT; Tổ chức các khóa huấn luyện về điều tra tai nạn hàng hải, kiểm tra công tác an toàn hàng hải, an ninh hàng hải ở một số khu vực trọng yếu, góp phần bảo đảm cho tàu, thuyền hành hải an toàn, hạn chế nguy cơ va chạm, tai nạn trên biển gây thiệt hại người và tài sản. Đồng thời tiếp tục duy trì chế độ trực ban tìm kiếm cứu nạn và hoạt động thường trực của đội phương tiện tìm kiếm cứu nạn ở tất cả các đơn vị cứu nạn để đảm bảo thu nhận và xử lý kịp thời mọi thông tin báo nạn được chuyển đến.

Ý kiến của bạn

Bình luận