Vì sao siêu xe Aston Martin Vulcan không được phép hoạt động trên đường?

Sản phẩm 01/07/2015 15:13

Với thân hình làm bằng sợi carbon, chiếc Aston Martin Vulcan thậm chí còn không được phép lưu hành trên đường phố thông thường.


1422176

Aston Martin Vulcan có thân làm từ sợi carbon, giá bán lên tới 2,3 triệu USD

Vào đầu năm 2015, Aston Martin (Anh) gây ấn tượng mạnh mẽ tới các tín đồ tốc độ khi ra mắt chiếc Vulcan có giá 2,3 triệu USD (khoảng 50 tỷ đồng). Với động cơ V12 7l 540 mã lực và thân hình được chế tạo từ sợi carbon siêu nhẹ, Vulcan có khả năng tăng tốc từ 0 – 60 dặm/giờ (0 – 96 km/h) trong vòng 3 giây. Đây cũng chính là hậu duệ của chiếc One-77, chiếc siêu xe triệu đô từng được Aston Martin chế tạo thủ công trong vòng 4 năm từ 2009 đến 2012.

Trong khi Aston Martin vẫn chưa quyết định tới các thông số cuối cùng của Vulcan, hãng siêu xe Anh Quốc cho biết chiếc xe này sẽ có tốc độ vượt trội tới mức người mua nên… luyện tập trước với những chiếc Aston kém mạnh mẽ hơn như Vantage S (V12 540 mã lực). Aston Martin cũng sẽ mang lên Vulcan "hệ thống treo cần đẩy được bố cục chống cúi đầu xe", bộ phanh chống khóa cùng hệ thống kiểm soát biến thiên với mục đích tăng tốc độ cho xe và tăng cường khả năng điều khiển.

Là một chiếc xe được thiết kế cho đường đua, Vulcan sẽ không được lưu hành trên đường phố thông thường. Đây không phải là mẫu siêu xe duy nhất dành cho đường đua đến từ các hãng siêu xe danh tiếng: McLaren đã ra mắt chiếc P1 GTR với giá 3,3 triệu USD (72 tỷ đồng) trong khi chiếc FXX K của Ferrari có giá lên tới 2,7 triệu USD (gần 59 tỷ đồng). Trong khi không đạt được mức 1.000 mã lực của 2 đối thủ còn lại, Vulcan ghi điểm nhờ thiết kế gai góc và khỏe khoắn, đặc biệt là từ bên trong buồng lái.

Theo dự kiến, Aston Martin sẽ bán ra tổng cộng 24 chiếc Vulcan. Có lẽ, cũng giống như P1 GTR và FXX K, chiếc siêu xe mang đậm màu sắc Batman này sẽ sớm "cháy hàng" trong giây phút.

Ý kiến của bạn

Bình luận