Vận chuyển ma túy, hai dì cháu lĩnh án tử

Đường dây nóng 11/03/2017 14:08

Ngày 10/3, TAND Hà Nội tuyên phạt án tử hình Lê Thị Hoài Lan Hương (SN 1976) và cháu gọi Hương bằng dì là Lê Anh Chung (SN 1984, cùng ở TP Thái Nguyên) về tội mua bán trái phép chất ma túy.

matuy_egam

Hai dì cháu Lê Anh Chung tại tòa sơ thẩm - Ảnh: báo VOV

Theo cáo trạng, năm 2016, Hương quen biết với đối tượng tên Hoàng – một đầu mối bán ma túy ở Cao Bằng. Sau đó, Hương được Hoàng nhờ vận chuyển ma túy cho Tuấn (ở Hà Nội, chưa xác định được) với giá 15 triệu đồng.

Nhận lời, Hương cho Chung nhận “hàng” từ Hoàng ở Thái Nguyên rồi mang về Hà Nội giúp mình. Sáng 23/6/2016, Chung nhận bọc ma túy nặng 4,3kg, thuê ô tô xuống Hà Nội gặp Hương.

Cả 2 thỏa thuận, Hương đến quán cà phê gặp Tuấn trước để kiểm tra tiền rồi gọi Chung mang ma túy đến. Vừa giáp mặt nhau, Hương bị công an bắt giữ, còn Tuấn chạy mất.

Ý kiến của bạn

Bình luận