Vai trò tích cực của phụ nữ trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông

Giao thông 24h 27/10/2013 08:04

Sáng ngày 26/10/2013, UBATGTQG phối hợp với Hội LHPN Việt Nam tổ chức buổi tọa đàm “Vai trò của phụ nữ trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông” với sự tham dự của các đồng chí: Nguyễn Thị Thanh Hòa, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; Triệu Thị Nái, Phó Chủ tịch Hội đồng dân tộc Quốc hội; Lê Thị Nga, Phó Chủ nhiệm UB Tư pháp của Quốc Hội; Nguyễn Văn Công, Thứ trưởng Bộ GTVT; Nguyễn Hoàng Hiệp, Phó Chủ tịch chuyên trách UBATTQG và các cơ quan, đơn vị của Bộ GTVT.


Ông Nguyễn Hoàng Hiệp, Phó Chủ tịch chuyên trách UBATTQG phát biểu tại buổi tọa đàm

Ông Nguyễn Hoàng Hiệp, Phó Chủ tịch chuyên trách UBATTQG phát biểu tại buổi tọa đàm

Phát biểu tham luận tại buổi tọa đàm, các diễn giả đã đánh giá cao vai trò của phụ nữ trong công tác đảm bảo trật tự ATGT. Ông Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết: Trong các vụ vi phạm ATGT thì phụ nữ chỉ chiếm 15%, phần còn lại thuộc về nam giới. Song, trong 15% đó, theo nhà báo Nguyễn Thu Hà, Trưởng phòng Chào buổi sáng – Đài Truyền hình Việt Nam thì lỗi cũng không hoàn toàn thuộc về phụ nữ mà còn do nhiều nguyên nhân khách quan khác gây ra.

Dưới góc độ tiếp cận mới, PGS. TS. Lê Thị Quý cho rằng: Cần xây dựng văn hóa giao thông một cách chuẩn mực, trong đó cần chú ý, quan tâm đến các đối tượng là người già, phụ nữ, phụ nữ mang thai khi họ tham gia giao thông công cộng. Theo PGS. TS. Lê Thị Quý thì nhiều nữ sinh hiện nay đang biểu lộ nhiều hành vi gây mất trật tự ATGT, làm xấu đi hình ảnh đẹp của người phụ nữ Việt Nam. Vì vậy, các đối tượng nữ sinh này cần được giáo dục đặc biệt về ATGT. Để công tác ATGT phát huy hiệu quả cao và toàn diện thì phụ nữ cần được tham gia quản lý, giám sát các hoạt động giao thông.

Bà Nguyễn Thị Thanh Hòa, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam yêu cầu các cấp Hội cần cụ thể hóa các chương trình hành động để công tác đảm bảo trật tự ATGT đạt hiệu quả cao

Bà Nguyễn Thị Thanh Hòa, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam yêu cầu các cấp Hội cần cụ thể hóa các chương trình hành động để công tác đảm bảo trật tự ATGT đạt hiệu quả cao

Là cơ quan đại diện cho phụ nữ cả nước, Hội LHPN Việt Nam đã có nhiều hoạt động thiết thực, thu hút đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia công tác đảm bảo trật tự ATGT. Bà Trần Thị Hương, Phó Chủ tịch Hội LHPH Việt Nam cho biết: Từ năm 2013, Hội đã phối hợp với UBATGTQG ký kết Nghị quyết liên tịch thống nhất tổ chức cuộc vận động: “Phụ nữ cả nước tích cực tham gia giữ gìn trật tự ATGT và trật tự đô thị”. Hai cơ quan cũng đã ký kết thực hiện cuộc vận động “Phụ nữ cả nước thực hiện ATGT vì hạnh phúc của mỗi gia đình” giai đoạn 2013 – 2015. Trung ương Hội đã đưa nội dung “vận động, hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình bền vững” vào 1 trong 6 nhiệm vụ công tác trọng tâm của Hội. Đến nay, 43 tỉnh, thành đã xây dựng được 53 mô hình điểm về ATGT như: Mô hình “Gia đình phụ nữ không có người thân vi phạm pháp luật về ATGT”, “Gia đình phụ nữ tích cực đội mũ bảo hiểm cho trẻ em khi đi xe gắn máy vì sự an toàn của trẻ”.

Tiếp cận từ khía cạnh gia đình, ông Hoa Hữu Văn, Phó Vụ trưởng Vụ Gia đình – Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận định: “Đảm bảo trật tự ATGT, giảm thiểu TNGT phải bắt đầu và trước hết từ trong gia đình”. Ông Hoa Hữu Văn phân tích: Xã hội bây giờ “dường như ai cũng vội, ngay cả đến trẻ em trong gia đình cũng dần ảnh hưởng của thói quen từ người lớn ‘ít chờ đợi’, thiếu ‘độ bình tĩnh chờ đợi’”. Từ thói quen trong sinh hoạt gia đình như vậy đã tạo nhiều thói quen và là một chiều cạnh của văn hóa gia đình. Cùng với các hoạt động khác thì việc quan tâm đến chức năng, nội dung của giáo dục gia đình và vai trò của người phụ nữ trong việc xây dựng và giữ gìn “nếp nhà” trong mỗi gia đình sẽ ảnh hưởng tích cực đến văn hóa giao thông của mỗi người.

Toàn cảnh buổi tọa đàm

Toàn cảnh buổi tọa đàm

Trước thực trạng mỗi năm số người chết do TNGT bằng dân số trung bình của một xã, bà Lê Thị Nga báo động: Đây là vấn đề khẩn cấp, nếu không có biện pháp ngăn chặn thì hiệu quả sẽ rất khôn lường, có tác động xấu đến xã hội. Bà Lê Thị Nga cho rằng: Quốc hội cần thành lập đoàn công tác để triển khai cuộc giám sát quy mô nhằm ngăn chặn tình trạng TNGT. Hơn nữa, cần siết chặt kỷ luật, kỷ cương được thể hiện bằng trách nhiệm của người quản lý Nhà nước, người thực hiện công vụ và trách nhiệm của người tham gia giao thông. Bên cạnh đó, cần thực hiện nghiêm chế độ khen thưởng, kỷ luật đối với các tổ chức, cá nhân trong hoạt động giữ gìn, đảm bảo trật tự ATGT; phát huy hiệu quả các giải pháp thông tin tuyên truyền về ATGT trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Đánh giá cao sự nỗ lực của các cấp Hội phụ nữ trong hoạt động đảm bảo trật tự ATGT, bà Nguyễn Thị Thanh Hòa mong muốn phụ nữ sẽ là lực lượng quan trọng trong công tác giữ gìn trật tự ATGT. Để làm được điều đó, bà Nguyễn Thị Thanh Hòa đề nghị các cấp Hội cần xây dựng chương trình hành động cụ thể, thiết thực và đề ra các chương trình hoạt động gắn với nơi cư trú và gia đình mình. Bà Nguyễn Thị Thanh Hòa mong rằng sẽ có nhiều hơn những buổi tọa đàm như thế này để trao đổi kinh nghiệm, đưa ra các giải pháp hữu hiệu nhằm giảm thiểu TNGT và nâng cao ý thức chấp hành luật lệ giao thông.

Việt Cường

Ý kiến của bạn

Bình luận