Va chạm với xe tải sau khi bị giật điện thoại,hai cha con nhập viện

Nhật ký cảnh sát 13/12/2019 14:06

Khi con gái bị giật điện thoại, ông K. bị lạc tay lái khiến xe máy va chạm với chiếc xe tải chạy theo chiều ngược lại. Hậu quả hai cha con nhập viện, riêng ông K. bị dập gan, gãy nhiều xương sườn...

 

hientruong-15762156710011656621124
Hiện trường vụ việc - Ảnh: Facebook

Theo thông tin ban đầu, sáng 13-12, ông P.V.K. (64 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn) điều khiển xe máy chở con gái là chị P. (22 tuổi) đi làm. Khi hai cha con đi trên đường Dương Công Khi (đoạn qua xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn) thì có hai thanh niên đi trên xe máy cùng chiều áp sát giật điện thoại trên tay của chị P. rồi tẩu thoát. 

Khi chị P. bị giật điện thoại, ông K. bị lạc tay lái, xe máy của ông K. va chạm với chiếc xe tải theo chiều ngược lại. Ông K. và chị P. bị thương được đưa đến bệnh viện đa khoa Xuyên Á (huyện Củ Chi) cấp cứu.

Lực lượng chức năng xã Tân Hiệp đã đến bảo vệ hiện trường. Công an huyện Hóc Môn đã đến xử lý, điều tra vụ việc.

Theo bác sĩ bệnh viện Đa Khoa Xuyên Á, ông K. và chị P. được nhập viện khoảng 6h50 sáng cùng ngày. Chị P. bị chấn thương ở một số nơi, qua chụp X-Quang không phát hiện gãy xương. Hiện chị P. đã ổn định, bác sĩ đã cho xuất viện. 

Còn ông K. bị dập gan, tràn dịch màng phổi phải lượng ít, gãy xương sườn (từ số 1 đến số 6) bên phải, gãy xương sườn số 4 và số 5 bên trái, gãy xương bả vai bên trái. 

Ngoài ra bác sĩ bệnh viện còn ghi nhận ông K. gãy đầu dưới xương quay bên phải, gãy nền xương bàn 1 tay phải. Với tình trạng trên, ông K. sẽ được nhập lên khoa ngoại lồng ngực để điều trị.

Trao đổi với PV tại bệnh viện, chị P. cho biết vào sáng cùng ngày khi cha chở đi làm, trong lúc chị ngồi trên xe lấy điện thoại để xem giờ thì hai thanh niên đi trên một xe từ phía sau chạy đến giật. Chiếc điện thoại bị cướp giật được chị P. mua khoảng 1 năm trước, có giá 5-6 triệu đồng. 

Ý kiến của bạn

Bình luận