Uber có kế hoạch tuyển dụng 1 triệu lái xe nữ

Xã hội 13/03/2015 10:23

Hãng dịch vụ chia sẻ Taxi vừa công bố kế hoạch hợp tác với Liên Hiệp quốc nhằm thực hiện kế hoạch tuyển dụng 1 triệu Taxi nữ trong vòng 5 năm tới, sau những chỉ trích về phân biệt giới tính.


Uber đang có kế hoạch tuyển dụng 1 triệu lái xe nữ sau những cáo buộc về phân biệt giới tính trên toàn thế giới

Uber đang có kế hoạch tuyển dụng 1 triệu lái xe nữ sau những cáo buộc về phân biệt giới tính trên toàn thế giới

Theo dự kiến của Uber, đến năm 2020 sẽ có 1 triệu lái xe taxi nữ được hãng tuyển dụng. Được biết, kế hoạch trên là sự hợp tác giữa Uber và UN Women – một nhánh của Liên Hiệp quốc tập trung vào các hoạt động kêu gọi quyền lợi cho phụ nữ với tôn chỉ “nâng cao quyền lợi và cơ hội kinh tế cho giới nữ”.

Giám đốc điều hành của UN women, bà Mlambo-Ngcuka và Tổng giám đốc của Uber Travis Kalanick cho biết tại một cuộc họp báo “Với mục đích hướng tới bình đẳng giới tính, UN women và Uber sẽ cùng nhau làm hết sức có thể để tạo ra nhiều cơ hội việc làm cho phụ nữ hơn”.

“Chúng tôi hiện đang có kế hoạch đầu tư dài hạn vào các cộng đông địa phương, nơi có sự hiện diện của Uber, thông qua đó, 1 triệu việc làm cho phụ nữ sẽ được tạo ra vào năm 2020 trên toàn thế giới. Nhiệm vụ quan trọng này chỉ có thể hoàn thành được khi tất cả phụ nữ đều nhận được sự bình đẳng, an toàn trong lao động và cơ hội việc làm tương đương với nam giới”.

Công bố trên của Uber và UN women được đưa ra trong bối cảnh tập đoàn chia sẻ taxi online lớn nhất thế giới này đang phải đối mặt với nhiều rắc rối về mặt pháp lý và trỉ trích trên toàn thế giới, trong đó có các tổ chức bình đằng cho phụ nữ về sự “phân biết giới tính bên trong hãng” và lơ là trong việc bảo vệ sự an toàn cho khách hàng nữ.

Trước đấy, một phụ nữ Ấn Độ được cho là bị một tài xế Uber cưỡng bước đã khiến cho các dịch vụ của hãng bị đình chỉ tại thủ đô New Delhi, Ấn Độ. Ngoài ra, chính quyền thành phố cũng cáo buộc Uber đã không thực hiện nghiêm túc các thủ tục kiểm tra lý lịch cá nhân tài xế.

Tại Anh, Uber đã chuyển cho 1 phụ nữ sau khi cô buộc tội một tài xế của hãng có hành vi sàm sỡ. Uber cho biết hãng đã vĩnh viễn loại bỏ tài xế này ra khỏi hệ thống tuyển dụng.

Ngoài ra, một số lượng lớn khách hàng nữ cho biết họ cảm thấy không yên tâm khi sử dụng taxi của hãng. Thậm chí, phóng viên Sarah Lacy của Telegraph còn tuyên bố. Uber là trung tâm của sự “phân biệt giới tính và thù ghét phụ nữ”.

Hà Vũ (theo the Telegraph)

Ý kiến của bạn

Bình luận