Tuổi trẻ Việt Nam phải nỗ lực, cố gắng hơn để phát triển Đất nước

Tác giả: Hoàng Long

saosaosaosaosao
Xã hội 16/10/2018 06:04

Đó là ý kiến của Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam trong lễ kỷ niệm 62 năm ngày truyền thống Hội.


IMG_8248
Anh Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam phát biểu tại buổi Lễ.

Tối 14/10, tại huyện Quảng Điền (tỉnh Thừa Thiên – Huế), Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức Lễ trao giải thưởng “15 tháng 10” và giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” năm 2018 nhân dịp kỷ niệm 62 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam (15/10/1956 – 15/10/2018). 

Dự Lễ kỷ niệm có anh Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam; chị Nguyễn Thị Thu Vân, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên – Huế và hơn 1.000 hội viên, thanh niên địa phương…

Phát biểu tại buổi lễ, anh Lê Quốc Phong Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam chia sẻ trong suốt 62 năm qua, dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam luôn giữ vững truyền thống đoàn kết, tập hợp các tầng lớp thanh niên thành lực lượng to lớn, xung kích trong cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do của Tổ quốc trong công cuộc đổi mới CNH, HĐH đất nước.

Là tổ chức xã hội rộng rãi của thanh niên, Hội LHTN Việt Nam luôn lấy nhiệm vụ chủ yếu là đoàn kết, tập hợp thanh niên và các tổ chức thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước cùng phấn đấu cho mục tiêu độc lập dân tộc và mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Tổ chức Hội đã không ngừng được củng cố, mở rộng và phát triển tập hợp đông đảo các tầng lớp thanh niên trên các mặt trận ở mọi miền của đất nước và thanh niên Việt Nam học tập, làm việc ở nước ngoài. Đến nay, 100% xã, phường trong cả nước có tổ chức Hội, với hơn 9 triệu thanh niên sinh hoạt ổn định trong các chi hội, câu lạc bộ, đội, nhóm theo đối tượng, nghề nghiệp, sở thích đáp ứng nhu cầu chính đáng của thanh niên. Bên cạnh Đoàn TNCS Hồ Chí Minh giữ vai trò nòng cốt chính trị, Hội sinh viên Việt Nam, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, Câu lạc bộ Thanh niên khuyết tật, Nghệ sỹ trẻ và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Hội thuộc các lĩnh vực hoạt động khác nhau đã minh chứng cho sự tiến bộ trong công tác mở rộng, tập hợp, phát huy sức mạnh của thanh niên.

IMG_8316
Trung ương Hội LHTN Việt Nam trao 22 giải thưởng “15 tháng 10” cho các cán bộ Hội tiêu biểu

Ghi nhận những cống hiến xuất sắc của các thế hệ thanh niên Việt Nam và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Chủ tịch nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất, Huân chương Hồ Chí Minh cho các thế hệ thanh niên Việt Nam và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

Hiện nay, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam không ngừng lớn mạnh, mở rộng cả về quy mô và chất lượng. Hội có hệ thống ở 4 cấp từ trung ương đến cơ sở với tổng số gần 10 triệu hội viên. Các thành viên tập thể của Hội như Hội Thầy thuốc trẻ, Hội Doanh nhân trẻ, Hội Khoa học, Công nghệ và Trí thức trẻ… không ngừng được củng cố, xây dựng và mở rộng. Ở các địa phương còn có các câu lạc bộ khởi nghiệp, thanh niên tình nguyện, hiến máu tình nguyện, bảo vệ môi trường, phòng chống tội phạm; các câu lạc bộ, đội, nhóm theo ngành nghề sở thích..., tạo nên sự đa dạng, phong phú cho công tác Hội và phong trào thanh niên; phát huy tinh thần đoàn kết, xung kích, tình nguyện và sức trẻ của thanh niên trong việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; giáo dục hội viên, thanh niên ý thức phấn đấu vươn lên lập thân, lập nghiệp, xây dựng đất nước. Qua đó, triển khai hiệu quả phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” do Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2014 – 2019 phát động.

"Những mục tiêu phát triển của đất nước đang đòi hỏi thanh niên phải nỗ lực, cố gắng nhiều hơn nữa. Thanh niên ngày nay phải tiếp tục làm bừng sáng lên ngọn lửa truyền thống hào hùng của lớp thanh niên đi trước, sẵn sàng đảm nhận thực hiện những nhiệm vụ khó khăn then chốt  của thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế ở bất cứ nơi đâu, kể cả ở những nơi xa xôi, khó khăn nhất theo tiếng gọi của Tổ quốc; chủ động trau dồi, tích lũy kiến thức, năng động, sáng tạo trong công cuộc xây dựng đất nước, thể hiện rõ nét tinh thần đoàn kết, bản lĩnh, trí tuệ, xung kích, tình nguyện của thanh niên Việt Nam", anh Phong cho biêế

Nhân dịp chào mừng kỷ niệm 62 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, từ ngày 10 đến ngày 15/10, các cấp bộ Hội tổ chức Ngày hội “Tôi yêu Tổ quốc tôi”; tổ chức triển khai các công trình, phần việc thanh niên; tổ chức các hoạt động an sinh xã hội hướng về cộng đồng; hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp; các hội trại kỹ năng cho thanh niên; biểu dương, tôn vinh các gương thanh niên tiêu biểu trên các lĩnh vực; hoạt động hiến máu tình nguyện…

Tại Lễ tuyên dương, Trung ương Hội LHTN Việt Nam trao 22 giải thưởng “15 tháng 10” cho các cán bộ Hội tiêu biểu và 10 giải thưởng “Thanh niên sống đẹp”. Các cá nhân đạt giải thưởng sẽ được nhận Bằng khen của Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; Giấy chứng nhận Giải thưởng; Biểu trưng Giải thưởng và tiền mặt trị giá 2 triệu đồng.

Trước đó, Trung ương Hội LHTN Việt Nam tổ chức Lễ dâng hoa, dâng hương tại Khu lưu niệm Đại tướng Nguyễn Chí Thanh và Công viên Nguyễn Chí Thanh.

Dịp này, Trung ương Hội LHTN Việt Nam cũng chỉ đạo Hội LHTN Việt Nam tỉnh Thừa Thiên – Huế tổ chức Diễn đàn “Tôi yêu Tổ quốc tôi” và tuyên dương 15 thanh niên các dân tộc thiểu, tôn giáo tiêu biểu tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2018, tại huyện A Lưới; tổ chức Ngày hội “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại huyện Quảng Điền với sự tham gia của 400 đơn vị tình nguyện. Đồng thời tổ chức Lễ ra quân Chương trình “Tình nguyện mùa Đông” khám chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí cho 500 bà con nhân dân tại xã Quảng Thọ, Quảng Phước, huyện Quảng Điền và trao tặng 05 máy đo huyết áp cho trạm Y tế xã Quảng Thọ với tổng giá trị là 40 triệu đồng; trao tặng 30 bình chứa nước cho bà con nhân dân có hoàn cảnh khó khăn với tổng giá trị là 100 triệu đồng; trao 10 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trị giá 5 triệu đồng.

Ý kiến của bạn

Bình luận