Truy tìm kẻ đi ôtô bắn bị thương người trong quán cà phê

Nhật ký cảnh sát 23/10/2019 16:16

Trường đang uống cà phê với bạn thì Nguyễn Văn Đại đi ôtô đến mang theo súng tự chế bắn 2 phát vào cổ và chân người này. Sau khi gây án, Đại nhanh chân lên ôtô bỏ trốn.

72557485_440021916621225_8020127551491932160_n
Nạn nhân Trường được điều trị tại bệnh viện. Ảnh: Minh Lộc.

Ngày 23/10, Công an tỉnh Đắk Lắk đang truy tìm Nguyễn Văn Đại (26 tuổi, ngụ xã Đray Bhăng, huyện Cư Kuin), để điều tra vụ anh Nguyễn Xuân Trường (32 tuổi, ngụ xã Ea Bhốk) bị bắn trọng thương chiều hôm qua.

Theo công an, khoảng 14h ngày 22/10, Đại lái ôtô đến quán cà phê ở xã Ea Bhốk rồi dùng súng tự chế bắn anh Trường bị thương sau đó bỏ trốn.

Nạn nhân được người dân đưa đến Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên cấp cứu.

Theo anh Trường, khi anh đang uống cà phê với bạn thì có người đứng trước quán gọi tên nạn nhân.

“Tôi vừa quay ra thì bị Đại bắn vào cổ nên tôi ôm vết thương chạy ra phía sau. Tên này chưa dừng lại mà đuổi theo bắn tiếp một phát vào đùi khiến tôi gục tại chỗ rồi lên ôtô bỏ đi”, anh Trường kể.

Nạn nhân cho biết thêm khoảng 2 tháng trước anh có mâu thuẫn dẫn đến xô xát với Đại tại TP Buôn Ma Thuột. 

Bác sĩ Văn Hữu Khánh, Phó khoa Ngoại thần kinh (Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên), cho biết anh Trường nhập viện trong tình trạng bị thương ở cổ và chân.

“Sau khi thăm khám, kíp trực đã mổ cấp cứu lấy 2 đầu đạn ở cổ và chân bệnh nhân ra ngoài. Viên đạn ở cổ nằm cạnh động mạch nếu lệch một chút thì nguy cơ tử vong rất cao”, bác sĩ Khánh nói.

75223860_460730671209834_922795529094561792_n
Hai viên đạn được lấy ra từ người nạn nhân. Ảnh: T. N.

Vị phó khoa cho biết thêm, hiện sức khỏe của bệnh nhân đã ổn định nhưng phải theo dõi vì nguy cơ nhiễm trùng cao.

Theo một lãnh đạo Công an huyện Cư Kuin, Trường và Đại là những người có tiền án, tiền sự tại địa phương.

“Khám nghiệm hiện trường, công an xác định vũ khí Đại dùng gây án là súng tự chế”, lãnh đạo Công an huyện Cư Kuin cho biết.

Ý kiến của bạn

Bình luận