Triệt phá ổ cá độ, gắn camera cảnh giới công an ở Sài Gòn

Nhật ký cảnh sát 20/12/2016 16:50

Ổ cá độ gắn camera cảnh giới công an ở Sài Gòn dưới danh nghĩa là quán cà phê máy lạnh nhưng bên trong là hàng chục dàn máy vi tính.

CÁ ĐỘ
Bên ngoài trương bảng hiệu quán cà phê nhưng bên trong là ổ cá độ bóng đá. Ảnh CAO.

Qua nắm bắt địa bàn, lực lượng trinh sát nhận thấy tại quán cà phê ở số 84 Tô Ngọc Vân (quận Thủ Đức, TP. HCM) mỗi đêm có hàng chục người ra vào. Điều đáng nói, hoạt động của quán cà phê này rất khó hiểu. Người vào, người ra đều có những ám hiệu, mật khẩu riêng, theo tin tức trên báo Người lao động.

Qua thâm nhập, lực lượng trinh sát nhận thấy đây là một sòng bạc quy mô lên đến hàng ngàn tỉ đồng. Điều đáng nói, người lạ mặt rất khó tiếp cận, tất cả đều có camera an ninh ghi lại, đồng thời thông qua 2 người gác cổng mới vào chơi được.

Đầu tháng 12/2016, đại tá Lê Ngọc Phương, Trưởng Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) - Công an TP HCM, lên các phương án để nắm bắt tình hình. Theo nhận định của đại tá Phương, đây là một đường dây lớn, hoạt động khá chuyên nghiệp.

Trước khi tiến hành vây bắt, vị trưởng PC45 đã đề nghị trinh sát và một số phóng viên hỗ trợ bằng cách thâm nhập ghi hình từng đối tượng để củng cố hồ sơ, bằng chứng.

Khuya 11/12, hàng chục trinh sát thuộc Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM bất ngờ ập vào quán "ổ cá độ" bắt quả tang hàng chục con bạc đang say sưa cá cược, báo Công an TP. HCM đưa tin.

32 đối tượng liên quan để điều tra, xử lý. Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm: 105.550.000 đồng, 68 tờ phơi của các đối tượng tổ chức dùng để ăn thua với con bạc, 12 tờ phơi thu trên người các con bạc, 5 tivi, 28 dàn máy vi tính, 2 đầu phát sóng wifi, 3 đầu thu truyền hình cáp, 4 camera, 40 ĐTDĐ và 26 xe máy các loại.

Qua đấu tranh khai thác, các đối tượng liên quan thừa nhận quán cà phê trên do Nguyễn T. (SN 1973, ngụ Q.Bình Thạnh) làm chủ nhưng giao cho Lê Ngọc Quế (tự Quế “híp”, SN 1982, ngụ Q.Thủ Đức) quản lý. Hàng ngày, T. giao cho Quế “híp” 15 triệu đồng để chung chi tiền cá cược với con bạc tham gia cá độ.

T. thuê Nguyễn Ngọc Minh (tự Minh “lùn”, SN 1976) và Nguyễn Thanh Hiền (tự Hiền “lơ”, SN 1987, cùng ngụ Q12) làm nhiệm vụ ghi phơi, tạo tài khoản mạng banh cho khách chơi, thu tiền giao lại cho Quế “híp” để quyết toán với ông chủ.

Ngoài ra, Trần Hữu Tùng (SN 1993), Phạm Hoài Nam (SN 2000) và Phùng Thị Trọng (SN 1982, cùng ngụ Q.Thủ Đức) cũng được T. thuê đến quán làm công với nhiệm vụ cảnh giới, giữ xe, phục vụ ăn uống tại chỗ cho các con bạc.

Theo công an, T. bắt đầu tổ chức đánh bạc ngay tại quán cà phê bằng hình thức cá độ đá banh, đá gà qua mạng được gần 1 năm và ít khi xuất đầu lộ diện. T. giao cho đối tượng Vũ “gà” thay mình quyết toán số tiền ăn thua hàng ngày với Quế “híp”. Tụ điểm cá độ này hoạt động từ 12 giờ trưa đến 3 giờ sáng hôm sau.

Để tránh phát hiện và bị công an đánh úp, ổ cá độ bóng đá này chỉ nhận những con bạc quen mặt đến chơi, đồng thời bố trí nhiều camera quan sát. Công an đang mở rộng, điều tra vụ án.

Ý kiến của bạn

Bình luận