Trao giải cuộc thi "Cán bộ, đảng viên, người lao động VATM học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

Tác giả: Minh Thành

saosaosaosaosao
Chính trị 01/02/2024 14:06

Sáng nay (1/2/2023), Đảng ủy Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) tổ chức tổng kết và trao giải Cuộc thi trực tuyến "Cán bộ, đảng viên, người lao động VATM học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Trao giải cuộc thi "Cán bộ, đảng viên, người lao động VATM học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"- Ảnh 1.

Ông Đào Văn Tiến, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ GTVT và ông Lê Hoàng Minh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam trao giải cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong cuộc thi

Sự kiện càng có ý nghĩa khi diễn ra vào thời điểm kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2024). 

Cuộc thi diễn ra trong 7 ngày (từ 8h00 ngày 22/1 đến 17h00 ngày 28/1/2024) trên hệ thống thi trực tuyến chuyên dụng. Kết thúc cuộc thi, toàn Đảng bộ đã có 1.909 người đăng ký dự thi, 25.999 lượt tham dự, trong đó có 3.017 lượt trả lời đúng 30/30 câu hỏi trắc nghiệm.

Trên cơ sở kết quả chấm thi, Ban Giám khảo cuộc thi đã quyết định trao giấy khen cho 14 tập thể và 21 cá nhân có thành tích xuất sắc trong cuộc thi.

Trao giải cuộc thi "Cán bộ, đảng viên, người lao động VATM học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"- Ảnh 2.

Ông Lê Hoàng Minh, Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam phát biểu tại lễ tổng kết và trao giải cuộc thi

Phát biểu tại lễ trao giải, ông Lê Hoàng Minh, Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam cho biết, Cuộc thi trực tuyến "Cán bộ, đảng viên, người lao động VATM học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" do Ban Thường vụ Đảng ủy VATM tổ chức phát động và triển khai, là dấu ấn đậm nét, điểm nhấn quan trọng trong các chương trình kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; là hoạt động thiết thực thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trao giải cuộc thi "Cán bộ, đảng viên, người lao động VATM học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"- Ảnh 3.
Trao giải cuộc thi "Cán bộ, đảng viên, người lao động VATM học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"- Ảnh 4.
Trao giải cuộc thi "Cán bộ, đảng viên, người lao động VATM học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"- Ảnh 5.

Đại biểu dự lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi "Cán bộ, đảng viên, người lao động VATM học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

"Đây thực sự là đợt sinh hoạt chính trị rộng khắp, thu hút sự tham gia hưởng ứng của đông đảo các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể. Từ các đồng chí là cán bộ, đảng viên đến những người lao động, các đoàn viên thanh niên giàu nhiệt huyết, sáng tạo đều tích cực tham gia. Trong đó, người tham gia cuộc thi trả lời nhanh nhất đúng 30/30 câu hỏi chỉ mất 28 giây và người tham gia cuộc thi nhiều lượt nhất là 2.358 lượt. Tôi xin được nhấn mạnh đây là số lượt tham dự của 1 người", ông Minh dẫn chứng về sự lan tỏa của cuộc thi.

Trao giải cuộc thi "Cán bộ, đảng viên, người lao động VATM học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"- Ảnh 6.
Trao giải cuộc thi "Cán bộ, đảng viên, người lao động VATM học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"- Ảnh 7.
Trao giải cuộc thi "Cán bộ, đảng viên, người lao động VATM học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"- Ảnh 8.

Đại diện các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc nhận giải  

Cũng theo ông Minh, có những đơn vị như Ban QLDA Long Thành, dù công việc gấp gáp nhưng cán bộ, đảng viên, người lao động của Ban (chỉ vài chục người) vẫn tích cực tham gia cuộc thi, với hơn 3.000 lượt tham dự. Nhiều đơn vị khác, dù đang giai đoạn cao điểm cuối năm nhưng vẫn quán triệt và tổ chức để cán bộ, đảng viên, người lao động đăng ký tham dự. Đây là những minh chứng cho thấy ý thức trách nhiệm rất cao của cán bộ, đảng viên, người lao động VATM.

"Kết quả Cuộc thi không chỉ dừng ở các giải thưởng mà quan trọng hơn là ý nghĩa nhân văn sâu sắc và giá trị tuyên truyền, giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, khơi dậy khát vọng cống hiến cho cán bộ, đảng viên và người lao động, đặc biệt là thế hệ trẻ ngành Quản lý bay. Đây cũng là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên và người lao động nâng cao nhận thức về Chủ tịch Hồ Chí Minh, tạo chuyển biến tích cực trong hoạt động học tập, rèn luyện, thực hiện công tác chuyên môn, từ đó lan tỏa rộng khắp trong toàn Đảng bộ; đưa việc học tập và làm theo Bác ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả", Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam chia sẻ.

Ông Minh cũng đề nghị cấp ủy các cấp, các cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên và người lao động trong toàn Tổng Công ty cần tiếp tục có những cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả tạo sự lan toả mạnh mẽ hơn nữa trong việc học và làm theo Bác, đề cao vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu; Chăm lo xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh, gắn bó, qua đó khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng, củng cố niềm tin trong quần chúng lao động; Tiếp tục phát huy truyền thống, đoàn kết, đổi mới toàn diện năng động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, hoàn thành tốt các chỉ tiêu và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty lần thứ VIII, góp phần nâng cao hình ảnh, vị thế của Tổng Công ty, trở thành đơn vị đi đầu trong Bộ GTVT trong thời gian tới.

Trao giải cuộc thi "Cán bộ, đảng viên, người lao động VATM học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"- Ảnh 9.

Trao giải cuộc thi "Cán bộ, đảng viên, người lao động VATM học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"- Ảnh 10.

Trao giải cuộc thi "Cán bộ, đảng viên, người lao động VATM học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"- Ảnh 11.

Trao giải cuộc thi "Cán bộ, đảng viên, người lao động VATM học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"- Ảnh 12.

Danh sách 14 tập thể và 21 cá nhân có thành tích xuất sắc trong cuộc thi

 

Ý kiến của bạn

Bình luận