Tp.HCM không tăng vé xe dịp Tết Dương lịch 2019

Tác giả: Mỹ Lệ

saosaosaosaosao
Giao thông 24h 27/12/2018 15:31

Các bến xe lớn như Miền Đông, Miền Tây, An Sương... đều cho biết không tăng giá vé xe khách tuyến cố định dịp Tết Dương lịch 2019

 

IMG_0061
Các Bến xe trên địa bàn TP.HCM không tăng giá vé dịp tết Dương Lịch 2019

Trao đổi với Tạp chí GTVT, ông Kiều Nam Thành, Tổng giám đốc Bến xe Miền Đông cho biết: Tết Dương lịch năm 2019 Bến xe không tiến hành tăng giá vé theo đúng quy định. Ông Thành cũng cho biết thêm, Tết Dương năm nay nhằm vào ngày thứ Ba nên công chức, viên chức và Người lao động sẽ được nghỉ 4 ngày liên tục từ 29/12/2018 đến hết ngày 01/01/2019 và đi làm bù vào thứ Bảy ngày 05/01/2019. Do đó, dự báo lượng hành khách sẽ tăng hơn so với ngày thường nhưng sẽ không tăng nhiều so với cùng kỳ năm trước; Qua đó, Bến xe Miền Đông sẽ điều động phương tiện tăng cường trái tuyến, xe buýt, xe hợp đồng phục vụ hành khách trong dịp tết Dương lịch năm 2019.

Dự kiến lượng khách tập trung chủ yếu tăng trong chiều, tối ngày 28/12/2018 (thứ Sáu) và ngày 29/12/2018 (thứ Bảy) trên một số tuyến đường có cự ly trung bình ngắn, nhất là các tuyến đi đến trung tâm du lịch như Vũng Tàu, Đà Lạt, Phan Thiết, Nha Trang…Theo phân tích tình hình ở trên, Bến xe Miền Đông dự báo sản lượng thực hiện xe xuất bến tăng 1% và khách xuất bến tăng khoảng từ 2% so với cùng kỳ năm trước.

Trong thời gian cao điểm phục vụ, Bến xe cũng sẽ tăng cường các lực lượng nhằm đảm bảo tình hình an ninh trật tự xung quanh khu vực Bến. Kiến nghị các cơ quan chức năng và địa phương đảm bảo giao thông các tuyến đường xung quanh khu vực bến như Đinh Bộ Lĩnh, Quốc Lộ 13, Xô Viết Nghệ Tình. Bến xe sẽ cấm các xe taxi đi vào bãi dừng đỗ phía trước bến để tránh gây ùn tắc cục bộ. Đặc biệt đơn vị cũng tăng cường kiểm tra công tác PCCC trên các phương tiện để đảm bảo an toàn cho người dân.

Trong trường hợp các nhà xe tự ý thu vé cao hơn quy định, nếu bến xe nhận được phản ánh của người dân sẽ lập biên bản báo cáo Sở GTVT của địa phương cũng như Sở GTVT Tp.HCM để xử lý nghiêm khắc.

Ông Đặng Nguyễn Nguyên Huân, Phó tổng giám đốc Bến Xe Miền Tây cũng cho biết: Bến xe dự báo lượng hành khách tăng từ 3% đến 5% so với lượng hành khách đi lại dịp Tết Dương lịch năm 2018 .Dự kiến ngày cao điểm dịp Tết Dương lịch năm 2019 là ngày 29/12/2018 (thứ bảy), ước sản lượng hành khách đạt từ 52.000 đến 54.000 khách/ngày. Trong tối thứ 6 ( ngày 28/12), bến xe dự báo cũng sẽ có biến động nhẹ tại các tuyến đường dài đi Hà Tiên, Kiên Giang....Còn cao điểm vẫn là ngày thứ 7. 

Ông Huân cho biết thêm: Bến xe Miền Tây tổ chức bán vé phục vụ hành khách 24/24 đối với các Đơn vị vận tải tự bán vé và bán vé từ 03 giờ 30 phút đến 22 giờ đối với các Đơn vị ủy thác bến bán vé. Đơn vị cũng đề nghị Trung tâm Quản lý GTCC Tp.HCM nên điều chỉnh biểu đồ xe buýt hoạt động sớm hơn, bắt đầu từ 4 giờ sáng trên các tuyến 10,151,601,618 và 14 để giải tỏa hành khách.

Ý kiến của bạn

Bình luận