TP.HCM: Bắt khẩn cấp kẻ buôn 3,3kg ma túy

Nhật ký cảnh sát 19/02/2017 04:03

Có được thông tin từ trinh sát, PC47 lên phương án và bắt giữ kẻ buôn ma túy sắp đưa một lượng lớn chất cấm ra thị trường.

tphcm_bat_khan_cap_ke_buon_3_3kg_ma_tuy_56742_img_
Hòa tại cơ quan cảnh sát điều tra

Ngày 18.2, Đội 6 Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47) Công an TP.HCM cho biết vừa mới bắt giữ Nguyễn Gia Hòa (SN 1981, quê Hà Nội). Thanh niên này được cho là đầu mối chuyên cung cấp, bán sỉ ma túy với số lượng lớn cho các chân rết bên dưới để bán lại cho các con nghiện tại TP.HCM. Công an đã kịp đón đầu và chặn đứng hơn 3,3kg ma túy sắp tuôn ra thị trường.

Bị can thường trú tại 2 căn nhà địa chỉ 106/21 Hòa Bình, quận Tân Phú và Ấp 4 Xã Đa Phước, huyện Bình Chánh - đây cũng là nơi mà Hòa dùng làm nơi tàng trữ, cất giấu ma túy. Hòa thường lấy ma túy với số lượng lớn vận chuyển theo đường xe khách từ Hà Nội vào TP.HCM.

IMG_0543
Tang vật vụ án

Sau thời gian dài theo dõi, ngày 15.2.2017, trinh sát phát hiện Hòa vừa mới vận chuyển hơn 3kg gồm  ma túy đá và ma túy tổng hợp Ketamine về TP.HCM. Bằng biện pháp nghiệp vụ, khoảng 18 giờ cùng ngày, công an bắt quả tang Hòa mang 100 gram ma túy từ nhà đến giao lộ Nguyễn Văn linh - QL50 (Bình Chánh) chuẩn bị giao cho khách. Tiếp tục khám xét khẩn cấp 2 nơi ở của Hòa, công an thu giữ thêm 700 gram Ketamine tại nhà ở Bình Chánh và 2,5kg ma túy đá tại căn nhà ở Tân Phú.

Qua điều tra được biết, đối tượng này là đầu mối chuyên bán sỉ ma túy lại cho các chân rết buôn bé nhỏ lẻ tại TP.HCM. Thường mỗi lần Hòa bán với số lượng 100 gram. Đối tượng đã có tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy và mới ra tù năm 2015.

Ý kiến của bạn

Bình luận