TP. HCM: Triều cường dâng cao, người dân bì bõm lội nước về nhà

Tác giả: Văn Quyết

saosaosaosaosao
Giao thông 24h 16/10/2023 21:25

Triều cường đạt đỉnh gây ngập nhiều tuyến đường ở TP. HCM khiến người dân bì bõm lội nước về nhà trong giờ tan tầm.

TP. HCM: Đường thành sông, người dân bì bõm lội nước về nhà - Ảnh 1.

Chiều tối 16/10, mực nước các sông, kênh, rạch ở TP. HCM lên nhanh theo đỉnh triều cường khiến một số tuyến đường ở khu vực trũng, thấp, ven sông bị ngập như: Trần Xuân Soạn, Huỳnh Tấn Phát, Nguyễn Thị Thập (Quận 7), Nguyễn Ngọc Cung (Quận 8), Quốc lộ 50 (huyện Bình Chánh) người dân lưu thông gặp nhiều khó khăn giờ tan tầm về nhà.

TP. HCM: Đường thành sông, người dân bì bõm lội nước về nhà - Ảnh 2.

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ cho biết, mực nước tại các trạm vùng hạ lưu sông Sài Gòn, Đồng Nai lên theo chu kỳ triều cường ở mức cao. Dự báo, mực nước tại hầu hết các trạm vùng hạ lưu sông Sài Gòn, Đồng Nai tiếp tục lên cao trong 1 - 2 ngày tới.

TP. HCM: Đường thành sông, người dân bì bõm lội nước về nhà - Ảnh 3.

Đỉnh triều đợt này dự báo xuất hiện vào ngày 16 và 17/10. Cụ thể, trạm Phú An và Nhà Bè ở mức 1,53 - 1,58 m, thời gian xuất hiện đỉnh triều từ 4 - 6h và từ 17 - 19h.

TP. HCM: Đường thành sông, người dân bì bõm lội nước về nhà - Ảnh 4.

Đường Trần Xuân Soạn (Quận 7) mực nước dâng cao hơn nửa mét khiến các phương tiện lưu thông khó khăn.

TP. HCM: Đường thành sông, người dân bì bõm lội nước về nhà - Ảnh 5.

Nhiều phương tiện chết máy bì bõm trên đường về nhà.

 

Ý kiến của bạn

Bình luận