TP. HCM hợp long cầu Nam Lý hơn 900 tỷ đồng

Giao thông 24h 30/10/2023 21:19

Dự án cầu Nam Lý với tổng mức đầu tư 919 tỷ đồng, có ý nghĩa kết nối hạ tầng giao thông quan trọng tại TP. HCM, dự kiến hoàn thành thông xe vào cuối năm 2024.

TP. HCM hợp long cầu Nam Lý hơn 900 tỷ đồng - Ảnh 1.

Dự án cầu Nam Lý là một trong những dự án trọng điểm trên địa bàn TP. Thủ Đức

Chiều 30/10, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP. HCM (Ban Giao thông) tổ chức hợp long nhịp chính cầu Nam Lý tại TP. Thủ Đức.

Dự án cầu Nam Lý (thay thế đập Rạch Chiếc) là một trong những dự án trọng điểm trên địa bàn TP. Thủ Đức có ý nghĩa hết sức đặc biệt trong kết nối hạ tầng giao thông, tạo không gian và động lực phát triển kinh tế - xã hội của TP. HCM.

Cầu Nam Lý vượt sông Rạch Chiếc dài 750 m, phần cầu dài 450 m, rộng 20 m, còn lại là đường dẫn rộng 30 - 37 m. Công trình khởi công từ năm 2016 với tổng quy mô 2,69 ha với 51 hộ dân và 3 tổ chức bị ảnh hưởng, tổng mức đầu tư 919 tỷ đồng.

Dự án xây dựng cầu Nam Lý thi công được 3 năm (đến đầu năm 2019) bị dừng thi công vì vướng mặt bằng, tổng khối lượng đạt khoảng 40% giá trị hợp đồng. Sau 4 năm "đắp chiếu", đến cuối tháng 3/2023 dự án mới chính thức tái khởi công.

Phát biểu tại lễ hợp long, ông Lương Minh Phúc, Giám đốc Ban Giao thông cho biết: "Đến nay, sau 6 tháng tiếp nhận mặt bằng, dự án đã thi công đạt được 60% khối lượng, giải ngân đạt 66% tổng vốn được giao. Chủ đầu tư cùng với đơn vị thi công, tư vấn giám sát đã tổ chức hợp long nhịp chính nhánh cầu Nam Lý và phát động thi đua với hai mục tiêu là tiếp tục đẩy nhanh tiến độ, giải ngân, phấn đấu giải ngân trên 95% tổng vốn được giao của dự án trước ngày 31/12/2023. Đồng thời, tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thi công, phấn đấu hoàn thành 100% khối lượng thi công, thông xe cầu Nam Lý vào ngày 2/9/2024".

TP. HCM hợp long cầu Nam Lý hơn 900 tỷ đồng - Ảnh 2.

Dự án cầu Nam Lý với tổng mức đầu tư 919 tỷ đồng, có ý nghĩa kết nối hạ tầng giao thông quan trọng tại TP. HCM, dự kiến hoàn thành thông xe vào cuối năm 2024.

Theo ông Lương Minh Phúc, hiện nay chủ đầu tư đang cùng các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành sớm nhất các công trình ngay sau khi được bàn giao mặt bằng như: cầu Phước Long, cầu Rạch Đỉa (tại Quận 7 và huyện Nhà Bè), cầu Tăng Long (TP. Thủ Đức).

Ý kiến của bạn

Bình luận