TP. HCM: Công an bắt giữ người đàn ông trộm hàng rào dải phân cách đường dẫn cao tốc

Tác giả: Văn Quyết

saosaosaosaosao
An toàn giao thông 07/11/2023 12:02

Lực lượng chức năng đang tạm giữ một người đàn ông để điều tra làm rõ vụ trộm hàng rào dải phân cách trên đường dẫn cao tốc TP. HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Công an bắt giữ người đàn ông trộm dải phân cách đường dẫn cao tốc TP. HCM – Long Thành – Dầu Giây - Ảnh 1.

Công an đang tạm giữ một người đàn ông đi xe máy trộm hàng rào dải phân cách bằng thép trên đường dẫn cao tốc TP. HCM - Long Thành - Dầu Giây (Ảnh cắt từ clip).

Ngày 7/11, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP. Thủ Đức (TP. HCM) cho biết, đang tạm giữ một người đàn ông đi xe máy trộm hàng rào dải phân cách bằng thép trên đường dẫn cao tốc TP. HCM - Long Thành - Dầu Giây đoạn qua địa bàn TP. Thủ Đức.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 21h tối 4/11, người đàn ông này đang điều khiển xe máy chở theo nhiều trụ chữ T, ống thép mảnh ghép của hàng rào dải phân cách bị mất trộm thì bị lực lượng chức năng phát hiện, đưa về trụ sở làm việc. 

Được biết thời gian gần đây nhiều đoạn hàng rào dải phân cách bằng thép trên đường dẫn cao tốc này, hướng từ đường Mai Chí Thọ đến đường Võ Chí Công và ngược lại (đoạn qua địa bàn phường An Phú và phường Phú Hữu, TP. Thủ Đức) bị mất trộm.

Các đoạn dải phân cách nói trên được lắp từ nhiều trụ chữ T và ống bằng chất liệu thép. Với 15 vị trí mất trộm, có khoảng 30 trụ và 65 ống đã bị kẻ gian lấy mất.

Công an bắt giữ người đàn ông trộm dải phân cách đường dẫn cao tốc TP. HCM – Long Thành – Dầu Giây - Ảnh 2.

Đường dẫn cao tốc TP. HCM - Long Thành - Dầu Giây bị trộm hàng rào dải phân cách gây mất an toàn giao thông

Đường dẫn cao tốc trên có mật độ ô tô, xe đầu kéo và xe máy lưu thông dày đặc. Việc mất hàng rào dải phân cách làm cho nhiều người dân lo ngại về an toàn giao thông. 

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng khẩn trương điều tra làm rõ và khắc phục hiện trạng nói trên.

Trước đó vào cuối tháng 9, Tạp chí GTVT đã thông tin, gói thầu hạng mục chiếu sáng thuộc Dự án Đầu tư xây dựng đường song hành cao tốc TP. HCM - Long Thành - Dầu Giây (từ đường Nguyễn Thị Định đến đường Đỗ Xuân Hợp) vừa thông xe đưa vào sử dụng cũng bị xảy ra tình trạng mất trộm dây điện, cáp đồng tại các trụ điện chiếu sáng.

Ý kiến của bạn

Bình luận