Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV

Ngày 23/2, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng đã tiến hành phiên họp đầu tiên. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban chủ trì Phiên họp. Tạp chí GTVT trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại phiên họp.

Chính trị
Việt Nam ưu tiên hàng đầu phát triển quan hệ với Trung Quốc

Việt Nam ưu tiên hàng đầu phát triển quan hệ với Trung Quốc

Chiều 12/12, tại trụ sở Trung ương Đảng, ngay sau lễ đón chính thức, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Chính trị
Kết quả lấy phiếu tín nhiệm 44 lãnh đạo do Quốc hội bầu, phê chuẩn

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm 44 lãnh đạo do Quốc hội bầu, phê chuẩn

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm 44 chức danh lãnh đạo do Quốc hội bầu và phê chuẩn được Ban Kiểm phiếu công bố chiều nay (25/10).

Chính trị
Việt Nam - Hoa Kỳ thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện

Việt Nam - Hoa Kỳ thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao các nội dung được thỏa thuận giữa lãnh đạo hai nước về Tuyên bố chung về việc nâng tầm quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện vì Hòa bình, Hợp tác và Phát triển bền vững.

Chính trị
Những luận điểm cơ bản trong bài viết quan trọng của TBT Nguyễn Phú Trọng

Những luận điểm cơ bản trong bài viết quan trọng của TBT Nguyễn Phú Trọng

Tác giả Nguyễn Xuân Tế, Tổng biên tập Tạp chí khoa học Đại học Văn Lang, Giảng viên cao cấp Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh có bài viết: Những luận điểm cơ bản trong tác phẩm "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam" của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Xin giới thiệu bài viết đến bạn đọc.

Làm sáng tỏ hơn lý luận và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam

Làm sáng tỏ hơn lý luận và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam

Nhân dịp kỷ niệm 131 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại (19/05/2021) và bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài viết quan trọng: “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”. Để góp phần tìm hiểu sâu hơn những vấn đề nêu trong bài viết của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Tòa soạn trân trọng trích giới thiệu bài phát biểu của Cố GS Nguyễn Đức Bình, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện CTQG Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận TW tại Hội nghị triển khai các chương trình và đề tài khoa học xã hội cấp nhà nước giai đoạn 1996 - 2020.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đi bỏ phiếu ở Hà Nội

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đi bỏ phiếu ở Hà Nội

Hôm nay (23/5), cử tri cả nước đi bỏ phiếu bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Chính trị
Lý luận và thực tiễn về CNXH, con đường đi lên CNXH ở Việt Nam

Lý luận và thực tiễn về CNXH, con đường đi lên CNXH ở Việt Nam

Nhân dịp kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 - 19-5-2021) và bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, Giáo sư, Tiến sĩ NGUYỄN PHÚ TRỌNG, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, đã có bài viết quan trọng “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam". Tạp chí GTVT trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết này.

Khai mạc Hội nghị trung ương lần thứ 11

Khai mạc Hội nghị trung ương lần thứ 11

Sáng nay (7-10), Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương khóa 12 đã khai mạc tại Hà Nội. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị; Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc điều hành phiên khai mạc.

Chính trị
Lãnh đạo cấp cao phải chủ động từ chức khi không còn uy tín

Lãnh đạo cấp cao phải chủ động từ chức khi không còn uy tín

Ngày 25-10-2018, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương (Quy định số 08-QĐi/TW).

Chính trị