Tỉnh Thanh Hóa hứa sẽ giải quyết xong nạn xe quá tải vào tháng 6/2015

Tác giả: Trần Thanh

saosaosaosaosao
An toàn giao thông 11/05/2015 15:13

Sáng ngày 11/5, Bộ trưởng Đinh La Thăng tham gia Đoàn đại biểu Quốc hội Khoá XIII tỉnh Thanh Hoá tiếp xúc cử tri tại huyện Thiệu Hoá – Thanh Hoá.


Bộ trưởng Đinh La Thăng và Đoàn đại biểu QH Khoá XIII tỉnh Thanh Hoá tiếp xúc cử tri tại huyện Thiệu Hoá

Bộ trưởng Đinh La Thăng và Đoàn đại biểu QH Khoá XIII tỉnh Thanh Hoá tiếp xúc cử tri tại huyện Thiệu Hoá

Tham gia Đoàn đại biểu còn có đồng chí Đinh Tiên Phong – Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Thanh Hoá, đồng chí Lê Nam – Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thanh Hoá.

Báo cáo nội dung dự kiến Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khoá XIII, đại biểu Lê Quang Hiệp cho biết, về công tác xây dựng pháp luật, kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét thông qua 11 dự án luật, 1 nghị quyết và cho ý kiến về 14 dự án luật khác.

Liên quan đến các vấn đề KT-XH, giám sát và các vấn đề quan trọng khác, Quốc hội kỳ này sẽ xem xét các báo cáo bổ sung của Chính phủ về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH và ngân sách nhà nước năm 2014; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT – XH và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2015; phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2013…

Nhân dịp này, Bộ trưởng Đinh La Thăng đã trao 10 phần quà và 10 sổ tiết kiệm trị giá 5 triệu đồng/suất cho 10 gia đình cựu TNXP có hoàn cảnh khó khăn của huyện Thiệu Hoá, Thanh Hoá.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Đinh La Thăng đã trao 10 phần quà và 10 sổ tiết kiệm trị giá 5 triệu đồng/suất cho
10 gia đình cựu TNXP có hoàn cảnh khó khăn của huyện Thiệu Hoá, Thanh Hoá.

Tại buổi tiếp xúc cử tri tại huyện Thiệu Hoá, tỉnh Thanh Hoá, nhiều cử tri đã gửi đến Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nhiều ý kiến đánh giá sâu sắc các hoạt động của đại biểu cũng như gửi đến các kiến nghị thiết thực tại địa phương mình.

Thay mặt nhiều cử tri xã Thiệu Hợp, huyện Thiệu Hoá, đại biểu Lê Hồng Lan bày tỏ mong muốn Bộ trưởng quan tâm xây cho cử tri Thiệu Hoá một cây cầu bê tông bắc qua sông Chu nối 2 xã Thiệu Hợp – Thiệu Khánh thay cho chiếc cầu phao tạm bợ hiện tại nhằm hạn chế những tai nạn đáng tiếc cho người dân.

Cũng liên quan đến giao thông, nhưng đại biểu Bùi Mạnh Hùng (xã Thiệu Tâm, Thiệu Hoá) lại bày tỏ sự lo ngại về vấn nạn xe quá tải hoành hành tại vùng nông thôn, vùng sâu vùng xa, phá huỷ các tuyến tỉnh lộ đi qua địa bàn huyện, đặc biệt là trên tuyến Tỉnh lộ 515 qua các xã Thiệu Tâm, Thiệu Vận, Thiệu Minh, Thiệu Chính, Thiệu Toán…, bất chấp các nỗ lực kiểm soát, xử lý của huyện.

Về vấn đề này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá Lê Anh Tuấn hứa với Bộ trưởng và các cử tri sẽ xử lý triệt để xe quá tải càng sớm càng tốt, chậm nhất là đến ngày 30/6.

Đánh giá cao ý kiến, kiến nghị tâm huyết của cử tri Thiệu Hoá với Đoàn đại biểu Quốc hội, Bộ trưởng Đinh La Thăng hứa với các cử tri sẽ tập hợp đầy đủ để báo cáo QH và gửi các Bộ, ngành liên quan xử lý.

Liên quan đến những đề xuất của cử tri Thiệu Hóa về việc đầu tư các dự án hạ tầng giao thông, Bộ trưởng cho biết sẽ giao Ban QLDA 1 nghiên cứu đầu tư QL45 theo hình thức BOT, phấn đấu khởi công vào cuối tháng 7/2015, đồng thời vay vốn WB để đầu tư hơn 4.000 cầu treo dân sinh.

Đối với việc xử lý xe quá tải, Bộ trưởng nhấn mạnh: “Tỉnh nào lãnh đạo tỉnh trực tiếp chỉ đạo thì chắc chắn nạn xe quá khổ quá tải sẽ được giải quyết. Xe quá tải ở tỉnh, huyện, xã mà cứ đề nghị Trung ương xóa thì không thể bao quát hết được. Từ đó mới cần phân cấp, cùng đó gắn trách nhiệm người đứng đầu. “Chỉ có làm tốt việc xoá xe quá tải mới có thể bảo vệ đường sá.”

 

Ý kiến của bạn

Bình luận