Thuê taxi đi tiêu thụ pháo lậu

Nhật ký cảnh sát 01/01/2019 08:38

Dũng bỏ pháo vào vali, bắt xe khách từ Quảng Bình ra Hà Tĩnh, sau đó thuê taxi chở đi gặp đối tác để giao hàng.

tang-vat-4032-1546243718
Tang vật bị thu giữ. Ảnh: C.A

Ngày 31/12, Công an huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) bắt Nguyễn Xuân Dũng (27 tuổi, trú Quảng Bình) để điều tra hành vi Mua bán, vận chuyển, tràng trữ trái phép pháo nổ.

Theo tài liệu điều tra, đêm 30/12, Dũng gặp một một người đàn ông ở huyện Lệ Thủy (Quảng Bình), mua gần 50 kg pháo với giá 16 triệu đồng. Anh ta sau đó bỏ vật nổ vào vali, bắt xe khách ra Hà Tĩnh bán kiếm lời.

Đến địa phận xã Cẩm Thạch (huyện Cẩm Xuyên) lúc sáng nay, Dũng xuống xe, gọi taxi vận chuyển vali đựng pháo chở đi giao cho đối tác. Tới xã Thạch Lâm (huyện Thạch Hà), trong lúc chờ giao dịch hàng, anh ta bị cảnh sát ập tới bắt giữ.

Nhà chức trách thu 31 hộp pháo nặng gần 50 kg, có xuất xứ từ nước ngoài.

Ý kiến của bạn

Bình luận