Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Chú trọng phẩm chất và năng lực học sinh

Tác giả: Phạm Trọng Nghị

saosaosaosaosao
Xã hội 05/09/2018 14:25

Sáng 5/9, Trường Phổ thông dân tộc nội trú (PTDTNT) huyện Tu Mơ Rông (tỉnh Kon Tum) vinh dự đón Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến dự lễ khai giảng năm học mới 2018-2019.


Chia sẻ với nhà trường, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương những kết quả mà thầy trò của trường đã đạt được trong những năm qua. Đặc biệt, Thủ tướng đánh giá cao công tác khắc phục hậu quả của trận lũ vừa qua, nhanh chóng ổn định để bước vào năm học mới ổn định.

111
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh trống khai giảng năm học mới tại trường PTDTNT huyện Tu Mơ Rông

Được thành lập từ năm 2006, tại huyện vùng sâu, vùng xa, khó khăn bậc nhất của tỉnh Kon Tum. Trường thành lập với sứ mệnh đào tạo con em dân tộc thiểu số, tạo nguồn cán bộ và nguồn nhân lực có chất lượng cho địa phương. Bước vào năm học mới 2018-2019, trường có gần 500 học sinh đa số người đồng bào dân tộc thiểu số Xê Đăng. Xác định nhiệm vụ năm học mới, nhà trường tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy, tiếp cận các chương trình giảng dạy tiên tiến, tăng cường các hoạt động trải nghiệm, sáng tạo cho học sinh. Bên cạnh việc duy trì thế mạnh trong các phong trào, cuộc thi truyền thống, Trường cũng là một trong những đơn vị đi đầu trong phong trào công tác học sinh nội trú.

33
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tặng quà cho các em học sinh nhân dịp khai giảng năm học mới

Tại đây Thủ tướng nói, ngành giáo dục và đào tạo cần tiếp tục triển khai thực hiện đổi mới toàn diện, căn bản. Thay vì giáo dục nặng về truyền thụ kiến thức sang giáo dục toàn diện, chú trọng phẩm chất và năng lực học sinh. Qua đó, phải thay đổi từ tư duy, nhận thức, phương pháp, kỹ năng của người giáo viên trong vai trò mới là dẫn dắt, hướng dẫn học sinh.

Thủ tướng nhấn mạnh, phát huy những kết quả, thành tích đã đạt được trong thời gian qua, nhà trường tiếp tục thi đua dạy tốt, học tốt, nâng cao chất lượng công tác quản lý, đổi mới phương pháp dạy và học theo hướng hiện đại; xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, tập trung phát triển trí tuệ, thể chất, hình thành phẩm chất năng lực công dân; quan tâm giáo dục nhân cách, đạo đức, lối sống, tri thức pháp luật, ý thức công dân gắn đặc điểm tâm sinh lý của học sinh dân tộc thiểu số.

Mỗi một em học sinh cần nỗ lực phấn đấu, học tập rèn luyện. Mỗi cán bộ quản lý, thầy cô giáo cần tiếp tục học tập, làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nêu cao tinh thần trách nhiệm, say mê nghề nghiệp, duy trì kỷ cương kỷ luật, thực sự là tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo để học sinh noi theo.

Chia sẻ với học sinh, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhắn nhủ: “Các cháu hãy bắt đầu năm học mới với niềm hứng khởi, say mê, giữ lại cho mình những phút giây đẹp nhất của tuổi học trò vô tư bên người thân, thầy cô, bạn bè, các cháu hãy thắp tiếp ngọn lửa truyền thống để học tập say mê, rèn luyện đạo đức và lối sống tốt để phục vụ nhu cầu của chính bản thân mình, giúp đỡ cho gia đình và hơn hết, trang bị cho mình hành trang đầu đời để trở thành những công dân có ích cho cho sự nghiệp xây dựng quê hương Tổ quốc ta ngày càng giàu đẹp. Chúc các cháu bước vào năm học mới với tất cả niềm vui, tự tin và gặt hái nhiều thành tích tốt”.

12
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chia vui với các em học sinh người dân tộc thiểu số nhân ngày khai giảng năm học mới tại trường PTDTNT huyện Tu Mơ Rông

Trước thềm ngày khai giảng, Thủ tướng gửi lời chúc tới các em học sinh thân yêu, các thầy cô giáo nhân dịp năm học mới đạt nhiều kết quả tốt đẹp, Đồng thời, Thủ tướng mong muốn tiếp tục chất lượng giáo dục tại Trường PTDTNT huyện Tu Mơ Rông ngày càng đi lên. Nhân dịp này, Thủ tướng tặng 500 bộ sách giáo khoa cho nhà trường; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc và Bộ trưởng Bộ Y tế cũng tặng 50 triệu đồng cho nhà trường.

Ý kiến của bạn

Bình luận