Thủ tướng Phạm Minh Chính: Đường vành đai 3 TP. HCM là động lực phát triển toàn vùng

Chính trị 13/02/2024 13:53

Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh, dự án Đường vành đai 3 TP. HCM có vai trò hết sức quan trọng đối với kết nối các tuyến đường huyết mạch và là động lực phát triển toàn vùng


Ngày 13/2 (tức mùng 4 Tết Giáp Thìn), trong chương trình kiểm tra, làm việc và chúc Tết tại các dự án giao thông trọng điểm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã thị sát tuyến Vành đai 3 TP. HCM.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: Vành đai 3 TP. HCM có ý nghĩa hết sức quan trọng là động lực cho phát triển - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác tại dự án Vành đai 3

Cùng đi với Thủ tướng có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thắng, lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Theo báo cáo của Bộ GTVT và UBND TP. HCM, dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 có tổng chiều dài khoảng 76,34 km. 

Dự án đi qua 4 địa phương gồm TP. HCM, Đồng Nai, Bình Dương, Long An, sơ bộ tổng mức đầu tư 75.378 tỷ đồng, cơ bản hoàn thành năm 2025 và đưa vào khai thác từ năm 2026. 

Dự án được chia thành 8 dự án thành phần bao gồm 4 dự án thành phần xây dựng và 4 dự án thành phần giải phóng mặt bằng, giao UBND TP. HCM, tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Long An làm cơ quan chủ quản, triển khai đầu tư theo hình thức đầu tư công.

Bên cạnh đó, dự án thành phần 1A đoạn Tân Vạn - Nhơn Trạch được Bộ GTVT giao Ban QLDA Mỹ Thuận làm chủ đầu tư. 

Đối với dự án Vành đai 3, toàn dự án đã bàn giao mặt bằng 571/658 ha đạt 87%; trong đó, TP. HCM và Long An đã đạt 98%, Bình Dương đạt 86%, riêng Đồng Nai mới đạt 6,2%. 

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: Vành đai 3 TP. HCM có ý nghĩa hết sức quan trọng là động lực cho phát triển - Ảnh 2.

Dự án Vành đai 3 tại TP. HCM đang được đẩy nhanh tiến độ

Về công tác lựa chọn nhà thầu, khởi công, triển khai thi công, các dự án tại Long An vượt tiến độ, tại TP. HCM, Bình Dương cơ bản triển khai đáp ứng tiến độ, riêng Đồng Nai chậm so với kế hoạch. 

Toàn dự án thi công đạt sản lượng 1.526 tỷ đồng/13.577 tỷ đồng (11,2%). Trong đó, phần cầu Nhơn Trạch do Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận làm chủ đầu tư hiện đạt hơn 60% tổng khối lượng, vượt tiến độ gần 5 tháng. 

Cầu Nhơn Trạch vượt sông Đồng Nai đóng vai trò kết nối TP. HCM với Đồng Nai. Ông Trần Văn Thi, Giám đốc Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận cho biết, dự án cầu Nhơn Trạch dự kiến hoàn thành vào dịp lễ 30/4/2025.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: Vành đai 3 TP. HCM có ý nghĩa hết sức quan trọng là động lực cho phát triển - Ảnh 3.

Dự án cầu Nhơn Trạch nối Đồng Nai và TP. HCM

Để đảm bảo tiến độ, ông Thi kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo tỉnh Đồng Nai bàn giao toàn bộ mặt bằng sạch dự án trong tháng 2 năm nay. Đồng thời kiến nghị các địa phương bố trí nguồn cát đắp để thực hiện cho dự án. 

Theo Ban QLDA các công trình giao thông TP. HCM, tổng thể tuyến Vành đai 3 đi qua các tỉnh vẫn gặp một số khó khăn, vướng mắc. Đặc biệt là nhu cầu vật liệu cát đắp nền của dự án khoảng 9,2 triệu m3, trong khi nguồn cung về vật liệu cát có nguy cơ thiếu hụt, chưa xác định được đầy đủ nguồn cung cấp. 

Tại buổi kiểm tra, Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận, biểu dương nỗ lực, cố gắng của các bộ, ngành, địa phương trong việc triển khai dự án. Ban quản lý dự án, các nhà thầu, đơn vị liên quan đã tích cực làm việc xuyên Tết, xuyên ngày nghỉ với tinh thần "vượt nắng, thắng mưa", "ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương", "chỉ bàn làm, không bàn lùi". 

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: Vành đai 3 TP. HCM có ý nghĩa hết sức quan trọng là động lực cho phát triển - Ảnh 4.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà động viên cán bộ, công nhân nhân dịp Tết Giáp Thìn

Thủ tướng đề nghị có hình thức động viên thêm với đội ngũ cán bộ, công nhân, người lao động đã hy sinh những ngày nghỉ Tết bên gia đình để bám trụ lại công trường. 

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: Vành đai 3 TP. HCM có ý nghĩa hết sức quan trọng là động lực cho phát triển - Ảnh 5.

Thủ tướng Phạm Minh Chính vào tận nơi thi công, lội bùn nước để lì xì đầu xuân và cảm ơn sự hy sinh của các cán bộ, công nhân làm việc xuyên Tết trên công trường

Người đứng đầu Chính phủ cũng lưu ý, dự án đường Vành đai 3 TP. HCM có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với kết nối vùng, kết nối với các tuyến cao tốc huyết mạch. 

Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng GTVT cùng với Chủ tịch UBND TP. HCM hằng tháng giao ban kiểm điểm tiến độ dự án Vành đai 3.

Đồng thời, Bộ Giao thông vận tải (chủ đầu tư) và tỉnh Đồng Nai (thực hiện giải phóng mặt bằng) thúc đẩy tiến độ dự án cầu Nhơn Trạch. 

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: Vành đai 3 TP. HCM có ý nghĩa hết sức quan trọng là động lực cho phát triển - Ảnh 6.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đánh giá cao tiến độ thi công cầu Nhơn Trạch

Thủ tướng cũng đánh giá cao tiến độ thi công cầu Nhơn Trạch và chỉ đạo Ban QLDA Mỹ Thuận tiếp tục phát huy, hoàn thành dự án vào đúng dịp 30/4/2025, kỷ niệm 50 năm ngày thống nhất đất nước. Người đứng đầu Chính phủ cũng yêu cầu chủ đầu tư phải phối hợp với các địa phương tiếp tục hoàn thành giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ xây dựng dự án Vành đai 3. "Các đơn vị phải xác định 2024 là năm tăng tốc, 2025 là năm bứt phá và 2026 là năm hoàn thành", Thủ tướng nhấn mạnh.