Thông xe tuyến cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi đúng ngày 2/9

Giao thông 24h 03/08/2018 16:48

Đó là ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, TP. Đà Nẵng cùng các đơn vị liên quan để giải quyết những tồn tại, vướng mắc tại tuyến cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi.

caotocdnqn01
Các đơn vị liên quan báo cáo tiến độ dự án. Ảnh: VGP/Thế Phong

Dự án cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi có tổng chiều dài toàn tuyến 139,52 km, trong đó tuyến cao tốc dài 131,5 km, đoạn nối tuyến cao tốc với QL1A có chiều dài 8,02 km. Đến nay, đoạn tuyến Đà Nẵng-Tam Kỳ (Quảng Nam) dài 65 km đã đưa vào sử dụng từ năm 2017; đoạn tuyến từ Tam Kỳ-Quảng Ngãi đang hoàn thiện.

Ông Nguyễn Tiến Thành, Giám đốc Ban Quản lý Dự án cho biết hiện đoạn Tam Kỳ-Quảng Ngãi đạt hơn 95% tiến độ, khối lượng còn lại chủ yếu là các hạng mục phụ trợ đường gom dân sinh, cống chui, lề rãnh, rào chắn… Việc chậm tiến độ chủ yếu do thời tiết bất lợi và vướng mắc mặt bằng phát sinh, dân cản trở thi công do nứt nhà dân, khiếu nại trong đền bù giải phóng mặt bằng.

Bên cạnh đó, dự án vừa mời Hội đồng Nghiệm thu Nhà nước kiểm tra, đánh giá thực tế và chỉ ra 4 đoạn cần khắc phục lớp mặt bê tông nhựa. Nhà thầu cam kết hoàn thành trước ngày 10/8.

Ông Trần Văn Tám, Tổng giám đốc Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC, chủ đầu tư dự án) cho hay, các phần việc trên tuyến chính cao tốc cơ bản đáp ứng mục tiêu tiêu đề ra. Riêng các hạng mục phụ trợ đến cuối tháng 9 này sẽ hoàn thiện đồng bộ. Thời gian tới, VEC sẽ tập trung giải quyết các tồn tại, vướng mắc, chỉ đạo nhà thầu làm lại 4 điểm không đạt yêu cầu về chất lượng mặt đường, phấn đấu thông xe vào ngày Quốc khánh 2/9.

Theo ông Đinh Văn Thu, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, đến nay còn nhiều vị trí bị thiệt hại hoa màu, đất sản xuất và nứt nhà dân do thi công dự án qua địa bàn tỉnh nhưng chưa được giải quyết, khắc phục. Trong đó có hơn 250 hộ dân nhà bị nứt do thi công nhưng người dân vẫn chưa nhận được bồi thường. Tồn tại này thuộc về trạch nhiệm của các đơn vị thi công, do vậy Quảng Nam đề nghị VEC và các nhà thầu phối hợp với địa phương rà soát và bồi thường thiệt hại cho các hộ dân; chú trọng xây dựng đường gom phục vụ người dân đi lại, hàng rào bảo vệ hai bên đường cao tốc.

Còn ông Nguyễn Tăng Bính, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết quá trình công dự án cao tốc qua địa bàn Quảng Ngãi khiến 226 hộ dân bị nứt nhà, nhiều tuyến đường tại địa phương phục vụ thi công dự án bị hư hỏng nghiêm trọng... Kiến nghị Bộ GTVT chỉ đạo VEC hoàn trả các tuyến đường bị hư hỏng trước ngày 28/8, chủ động phối hợp với địa phương tổ chức chi trả bồi thường cho các hộ dân bị nứt nhà; bổ sung đầy đủ hệ thống đèn báo hiệu đường bộ trên tuyến cao tốc với QL1A.

Kết luận tại buổi làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể giao Cục Quản lý Xây dựng và Chất lượng công trình giao thông phối hợp với VEC và địa phương rà soát lại những đường gom, đường ngang thuộc tuyến cao tốc để bổ sung, mở rộng kết nối các tuyến đường gom vào cống chui để người dân đi qua lại hai bên tuyến cao tốc thuận tiện. Khẩn trương xây dựng hàng rào bảo vệ hai bên đường nhằm bảo đảm an toàn giao thông.

Riêng vấn đề nứt nhà dân do thi công dự án, Bộ trưởng yêu cầu VEC, nhà thầu phải chịu trách nhiệm, trực tiếp rà soát để bồi thường dứt điểm cho dân, tránh khiếu nại, khiếu kiện sau này.

Ông Nguyễn Văn Thể  cho rằng tuyến cao tốc có giá trị rất lớn mà không đưa vào vận hành sớm là rất lãng phí, do vậy, Bộ GTVT yêu cầu VEC phối hợp các đơn vị thuộc Bộ GTVT và với các địa phương để giải quyết những vướng mắc liên quan đến đền bù, chất lượng công trình, an toàn vận hành và các thủ tục khác. Toàn bộ các hạng mục này phải hoàn thành sớm trong tháng 8, để đến ngày 2/9 thông xe và đưa tuyến cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi vào hoạt động. 

Ý kiến của bạn

Bình luận