Thông xe cầu Bắc Luân II nối Việt Nam – Trung Quốc

Giao thông 24h 14/09/2017 07:36

Chiều dài toàn cầu là 618 m, trong đó phía Việt Nam thi công hơn 154 m với chi phí đầu tư khoảng 336 tỷ đồng.

 

Thông xe cầu Bắc Luân II nối Việt Nam – Trung Quốc
Thông xe cầu Bắc Luân II nối Việt Nam – Trung Quốc

Ngày 13/9, tại vạch phân quản cầu Bắc Luân II, UBND tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) và chính quyền Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) đã tổ chức lễ khánh thành cầu Bắc Luân II. 

Cầu Bắc Luân II có vị trí cách cầu Bắc Luân hiện tại khoảng 3,2 km về phía hạ lưu. Chiều dài toàn cầu là 618 m, trong đó chiều dài cầu về phía Trung Quốc thi công là 463,5 m, phía Việt Nam thi công là 154,5 m.

Trên cơ sở hiệp định giữa hai bên, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây đã tiến hành khởi công xây dựng cầu phía Trung Quốc từ ngày 1/4/2014; tỉnh Quảng Ninh khởi công xây dựng cầu phía Việt Nam từ ngày 22/11/2014, với tổng mức đầu tư hơn 336 tỷ đồng.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Đức Long, trong thời gian tới Việt Nam - Trung Quốc sẽ hoàn tất các thủ tục về thông quan hàng hóa, hành khách tại cầu Bắc Luân II; chuẩn bị hình thành Khu hợp tác kinh tế song phương giữa hai bên tại khu vực đầu cầu; kết nối khu cửa khẩu kinh tế quốc tế Móng Cái (Việt Nam) với Khu thí điểm khai phát trọng điểm quốc gia Đông Hưng (Trung Quốc)...

Ngoài ra, cầu Bắc Luân II cũng sẽ kết nối với hệ thống đường cao tốc phía Việt Nam là Hà Nội - Hải Phòng - Hạ Long - Móng Cái với hệ thống đường cao tốc phía Trung Quốc.

Ông Tôn Đại Vỹ - Phó bí thư Khu ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây cho biết, dưới sự chỉ đạo của cơ quan hữu quan hai bên, sẽ sớm xây dựng hạ tầng khu cửa khẩu, đưa sự hợp tác toàn diện đi vào chiều sâu giữa Quảng Tây và Quảng Ninh nói riêng, Trung Quốc – Việt Nam nói chung.

Ý kiến của bạn

Bình luận