Thế giới xe tuần qua: Tiêu thụ ô tô tăng mạnh, thị trường "bất chấp" khó khăn hay chỉ là "tăng ảo"?

Tác giả: Huyền Thương

saosaosaosaosao
Thị trường 16/04/2023 08:27

Một tuần sôi động với thị trường xe khi các hãng lần lượt công bố doanh số bán hàng trong tháng 3/2023 và những sự kiện thu hút sự chú ý của cả giới trong ngành lẫn ngoài ngành của VinFast.

Theo số liệu được các hãng xe công bố và Hiệp hội các Nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) tổng hợp, tổng lượng ô tô tiêu thụ trong tháng 3/2023 đã đạt 36.726 chiếc, tăng 27% so với tháng liền trước. Hầu hết các hãng xe đều đạt mức doanh số tăng trưởng. Có vẻ, thị trường ô tô Việt Nam đang "bất chấp" khó khăn và vẫn đi lên. Tuy nhiên, cộng dồn 3 tháng đầu năm, tổng lượng ô tô tiêu thụ trên toàn thị trường chỉ đạt 86.807 chiếc, sụt giảm 25,1% so với cùng kỳ năm ngoái (đạt 115.904).

thế giới xe

Sức mua ô tô tiếp tục tăng trưởng.

Ngoài những số liệu chung về toàn thị trường, Tạp chí Giao thông tuần qua cũng có những bài viết phân tích cụ thể về doanh số xe của các hãng. Doanh số ô tô điện của VinFast "thắng lớn" với lượng xe bán ra trong tháng 3 tăng hơn 2 lần so với tháng liền trước và gấp 3 lần tháng đầu năm. Tổng cộng đã có 915 ô tô điện VinFast được bàn giao đến tay khách hàng trong tháng 3/2023. Trong đó, mẫu xe cỡ nhỏ VF e34 đạt doanh số 469 chiếc, VF 8 đạt 395 chiếc. Ngoài ra, trong tháng qua khách hàng cũng lần đầu tiên được nhận VinFast VF 9 - mẫu xe thuần điện cao cấp nhất của VinFast tính đến thời điểm này. 

Trong khi đó, hãng xe Hàn Quốc Hyundai đã đạt kết quả "nhích nhẹ" nhờ nỗ lực giảm giá kích cầu. Cụ thể, sản lượng bán hàng ô tô Hyundai tháng 3/2023 tăng trưởng nhẹ 5,5% so với tháng liền trước, đạt 5.773 chiếc. Đây là kết quả đáng khích lệ trong bối cảnh thị trường khó khăn chung. Đáng chú ý, Hyundai Thành Công đang kỳ vọng doanh số bán hàng trong quý 2/2023 sẽ gia tăng nhờ mùa cao điểm du lịch, vì vậy sẽ đạt được mức tăng trưởng tốt hơn quý 1/2023. 

thế giới xe

Mẫu xe Hyundai Accent.

Cùng với việc các hãng báo cáo doanh số bán hàng thì 10 ô tô bán chạy nhất tháng 3/2023 cũng đã lộ diện. Yếu tố bất ngờ của danh sách bán chạy này là việc Mitsubishi Xpander chiếm lĩnh ngôi đầu nhờ sản lượng bán hàng tăng đột biến. Ngoài ra, Kia Sonet với hơn 1.000 xe bán ra trong tháng, tăng 67,8% so với tháng trước, cũng đã "chiếm sóng" top 10 xe bán chạy trên thị trường.

Bên cạnh "bảng vàng" thì danh sách những xe ế ẩm nhất trong tháng cũng đã lộ diện, trong đó "nhà" Toyota chiếm một nửa. Chi tiết có trong bài viết của  Tạp chí Giao thông. 

Tuần qua, Tạp chí Giao thông cũng cập nhật bảng giá bán lẻ mới của hàng loạt hãng ô tô tại thị trường Việt Nam. Trong đó, hầu hết các hãng xe đều đang tung ra những chương trình kích cầu, giảm giá mạnh tay, chủ yếu bằng hình thức hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ dành cho khách hàng. Đây có thể xem là cơ hội tốt để người tiêu dùng mua xe với chi phí thấp trong bối cảnh thị trường khó khăn.

Và cuối cùng là những thông tin đáng chú ý liên quan đến hãng xe Việt VinFast trong tuần qua chính là việc lô xe điện VF 8 thứ hai của VinFast chuẩn bị xuất khẩu sang thị trường Mỹ và Canada với số lượng 1.800 chiếc.

thế giới xe

Tàu Silver Queen đã cập cảng để bắt đầu quá trình xếp xe VinFast VF 8 cho chuyến xuất khẩu thứ 2 sang thị trường Mỹ và Canada.

Theo thông tin, hiện tại, lô xe 1.800 chiếc VinFast VF 8 đang được tập kết tại cảng MPC Port (Hải Phòng). Toàn bộ số xe này đều thuộc phiên bản tiêu chuẩn Eco. Tàu Silver Queen gắn dòng chữ VinFast cũng đã cập cảng và đang tiến hành xếp xe lên tàu. Dự kiến tàu sẽ khởi hành trong một vài ngày tới. Kế hoạch cho biết lô xe này sẽ cập cảng và bán ra thị trường Mỹ trong tháng 5/2023. Sau đó, xe cũng sẽ được bán ra thị trường Canada. Đây là lô ô tô điện xuất khẩu thứ 2 của hãng xe thuộc tập đoàn VinGroup. Trước đó, ngày 25/11/2022, lô xe điện VinFast VF 8 đầu tiên gồm 999 chiếc phiên bản City Edition cũng đã rời cảng Hải Phòng để đến với người tiêu dùng Mỹ.

Cũng liên quan đến các sản phẩm xe điện của VinFast, từ năm 2024, Li-Cycle sẽ trở thành đối tác tái chế chiến lược cho các vật liệu pin do VinES sản xuất tại Việt Nam. Li-Cycle sẽ đánh giá khả năng xây dựng một nhà máy tái chế pin chuyên dụng (Spoke) nằm gần nhà máy sản xuất của VinES tại tỉnh Hà Tĩnh. Trước đó, hai bên đã có quan hệ hợp tác, công bố lần đầu tiên vào tháng 10/2022. Theo đó, VinES và Li-Cycle sẽ nghiên cứu các giải pháp tái chế toàn cầu cho VinFast, nhà sản xuất xe thuần điện toàn cầu đầu tiên của Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.

Đặc biệt, thông tin về hãng taxi điện đầu tiên của Việt Nam chính thức hoạt động đã thu hút sự chú ý của toàn bộ thị trường. Theo đó, ngày 14/4, taxi điện của Công ty Xanh SM đã chính thức "lăn bánh". Tiết lộ của ông Nguyễn Văn Thanh, giám đốc Công ty Xanh SM, cho biết trong năm nay, dự kiến Xanh SM sẽ ra mắt ít nhất tại 5 tỉnh, thành phố lớn ở Việt Nam và có thể đến một vài khu vực ở nước ngoài. Mục tiêu ít nhất là khoảng 10.000 xe taxi điện phủ sóng tại Việt Nam.

Giá cước xe taxi điện cũng như sự khác biệt, phong cách phục vụ của Xanh SM là những vấn đề đang được người tiêu dùng quan tâm. Ngoài ra, thông tin về mức lương và các tiêu chuẩn cần có của một lái xe taxi điện Xanh SM cũng thu hút sự chú ý không kém.

Bên cạnh những thông tin về diễn biến thị trường xe tuần qua và những con số giá cả lên xuống, doanh số bán hàng, bạn đọc có thể thư giãn hơn với những bài viết về văn hóa xe đặc sắc, những câu chuyện thú vị trên Tạp chí Giao thông.

Chiếc xe quân sự Gaz 69 được đánh giá đẹp nhất nhì Hà thành đang tìm chủ mới với cái giá "chỉ dành cho người thực sự đam mê". Và cái giá đó là "hơn 300 triệu đồng". Tuy nhiên, bài viết không chỉ nói về tiền, mà còn hé lộ nhiều điều thú vị về mẫu xe quân sự này. Mời quý độc giả đón đọc tại đây.

thế giới xe

Chiếc xe quân sự cổ Gaz 69.

Bài viết "Hệ truyền động độc đáo trên Ford Ranger Raptor 2023" của chuyên gia Vinh Nguyễn cũng là một trong những bài viết đáng đọc dành cho độc giả yêu xe.

Ý kiến của bạn

Bình luận