Thành phố New Delhi đặt trong tình trạng báo động ô nhiễm không khí

Tác giả: bizlive

saosaosaosaosao
Diễn đàn khoa học 16/05/2019 07:40

Thủ đô của Ấn Độ bị bao phủ bởi lớp khói mù, một dạng tổng hợp ô nhiễm từ khí thải xe ô tô, khói từ việc đốt rơm rạ và khí thải nhà máy.

photo-1-15578014785151918929223

Tình trạng ô nhiễm không khí ở New Delhi được ghi nhận là nghiêm trọng nhất thế giới. Ảnh: Asiaone News

 Ngày 13/5, thành phố New Delhi (Ấn Độ) được đặt trong tình trạng báo động ô nhiễm không khí khi bão cát và nắng nóng ở miền Bắc đưa khói mù tới mức nguy hiểm.

Thủ đô của Ấn Độ bị bao phủ bởi lớp khói mù, một dạng tổng hợp ô nhiễm từ khí thải xe ô tô, khói từ việc đốt rơm rạ và khí thải nhà máy. Tình trạng này thường xảy ra vào mùa đông nhưng nay đã xuất hiện cả vào muà hè.

Chính phủ Ấn Độ sáng 13/5 cho biết, chỉ số chất lượng không khí cao gấp 5 lần so với mức an toàn cho phép. Trước thực trạng này, Bộ trưởng Giao thông Ấn Độ Nitin Gadkari cam kết chất lượng không khí sẽ sạch hơn trong 3 năm nữa.

Những năm gần đây, Ấn Độ không thành công trong nỗ lực kiểm sóat ô nhiễm. Trong danh sách 15 thành phố ô nhiễm nhất thế giới do Liên hợp quốc khảo sát trong năm 2018 thì Ấn Độ có 14 thành phố. Cũng theo Liên hợp quốc, ô nhiễm không khí là nguyên nhân liên quan đến hàng trăm nghìn ca tử vong sớm mỗi năm ở Ấn Độ.

Ý kiến của bạn

Bình luận