Thanh niên 19 tuổi đầu thú sau khi đánh bạn gái tử vong

Nhật ký cảnh sát 17/06/2018 06:02

Do mâu thuẫn, Thiện đánh bạn gái trọng thương rồi bỏ trốn. Sau 4 ngày điều trị, nạn nhân qua đời.

an_1
Phạm Văn Thiện. Ảnh: FBNV.

Ngày 16/6, Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết cơ quan điều tra đã tạm giữ hình sự Phạm Văn Thiện (19 tuổi, ở huyện Mỹ Đức) để làm rõ vụ án mạng khiến một thiếu nữ tử vong.

Theo cảnh sát, 5 hôm trước, nhiều người chứng kiến Thiện đánh đập bạn gái tên Vi (17 tuổi, cùng quê) tại nhà trọ ở phường Phúc Tân nên đã hô hoán. Dù có người can ngăn, thanh niên 19 tuổi vẫn dùng cán chổi, cánh cửa sổ hành hung làm cô gái chấn thương.

Khi có đông người thuyết phục, Thiện mới chịu dừng lại. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu ngay sau đó, còn nam thanh niên bỏ đi.

Sáng 15/6, Vi qua đời tại Bệnh viện Thanh Nhàn (quận Hai Bà Trưng) sau 4 ngày điều trị. Cơ quan chức năng xác định nạn nhân tử vong do chấn thương sọ não, dập phổi. Cùng ngày, biết thiếu nữ tử vong, Thiện đã đến Công an quận Hoàn Kiếm đầu thú.

Một lãnh đạo xã Lê Thanh cho biết Thiện thường xuyên vắng mặt tại địa phương. Từ nhiều năm nay, anh ta vào nội đô thuê trọ và làm việc tự do.

"Nhà Thiện có 3 anh em, bố mẹ làm nông nghiệp. Công an địa phương ghi nhận Thiện chưa có tiền án, tiền sự", vị lãnh đạo xã cho biết.

Ý kiến của bạn

Bình luận