Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021: 4 tỉnh, thành phố không xảy ra TNGT

Tác giả: Bạch Vân

saosaosaosaosao
Pháp luật giao thông 14/02/2021 06:00

4 ngày đầu Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 ghi nhận giảm 23 người chết do TNGT; 4 tỉnh, thành không xảy ra TNGT; phạt vi phạm gần 11,3 tỷ đồng;…

 

2.
Ảnh minh họa: Vụ TNGT tại Sơn La ngày cận Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 khiến 7 người thương vong.

4 ngày giảm 23 người chết do TNGT

Thông tin với Tạp chí GTVT, lãnh đạo Ủy ban ATGT Quốc gia cho biết, trong ngày mùng 2 Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, toàn quốc xảy ra 21 vụ TNGT, làm chết 12 người, bị thương 14 người. So sánh với ngày mùng 2 Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, giảm 06 vụ, giảm 09 người chết, giảm 04 người bị thương. Trong đó, TNGT trên đường bộ xảy ra 21 vụ, làm chết 12 người, bị thương 14 người. Trên đường sắt và đường thủy không xảy ra tai nạn.

“TNGT trong 04 ngày Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 (từ ngày 10/2 đến ngày 13/02, tức từ 29 tháng chạp đến Mùng 2 Tết Tân Sửu 2021), toàn quốc xảy ra 95 vụ, làm chết 60 người, bị thương 51 người. So với 04 ngày Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 giảm 16 vụ (-14,4%), giảm 23 người chết (-27,7%), giảm 14 người bị thương (-21,5%). Trong đó, đường bộ xảy ra 93 vụ, làm chết 58 người, bị thương 51 người; đường sắt xảy ra 01 vụ, làm chết 01 người; Đường thủy xảy ra 01 vụ, làm chết 01 người.

Về tình hình giao thông trong 4 ngày nghỉ lễ tại một số tỉnh, thành phố lớn, ở TP Hà Nội xảy ra 02 vụ TNGT làm 02 làm người chết (so với cùng kỳ năm 2020: giảm 01 vụ, giảm 03 người chết). TP Hồ Chí Minh xảy ra 6 vụ làm 6 người chết, 2 người bị thương; so với cùng kỳ 2020 giảm 1vụ, giảm 1 người chết, giảm 3 người bị thương. Tỉnh Thừa Thiên Huế xảy ra 1 vụ, làm 3 người bị thương. Tỉnh Thanh Hoá: xảy ra 2 vụ làm 1 người chết, 1 người bị thương

Đặc biệt, TP Cần Thơ, TP Đà Nẵng, TP Hải Phòng, Tỉnh Quảng Ninh không xảy ra TNGT.

Không để xảy ra ùn tắc giao thông

Về tình hình ùn tắc giao thông, trong các ngày giáp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, mật độ phương tiện tham gia giao thông tăng cao gây ùn ứ giao thông trên các tuyến quốc lộ, trục chính, vành đai, nội đô trọng điểm, các khu vui chơi, giải trí, chợ hoa Tết do nhu cầu đi lại của nhân dân phục vụ giao thương, buôn bán và về quê đón Tết, tuy nhiên không để xảy ra ùn tắc giao thông.

Đêm giao thừa 30 và rạng sáng ngày mùng 01 Tết, do ảnh hưởng của dịch bệnh, UBND TP Hà Nội chỉ tổ chức bắn pháo hoa tầm cao tại 01 điểm Công viên Thống Nhất, do đó, mật độ phương tiện trên địa bàn Thành phố giảm, chủ yếu tập trung xung quanh khu vực hồ Thiền Quang, công viên Thống Nhất và các điểm tâm linh đền, chùa do nhân dân đi xem bắn pháo hóa, đón giao thừa và đi lễ đầu năm.

Trong ngày mồng 1 Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 (tức ngày 12/02), mật độ phương tiện giảm mạnh nhưng không sâu như mọi năm do nhiều người dân ở lại Thủ đô đón Tết. Nhân dân đi du xuân, đi lễ hội đầu năm do đó lưu lượng phương tiện tập trung đông, trên một số tuyến tại một số địa điểm tâm linh như: Chùa Quán Sứ, Chùa Phúc Khánh, Phủ Tây Hồ, Đền Ngọc Sơn, Chùa Trấn quốc, Tứ trấn Thăng Long; Văn Miếu Quốc Tử Giám…

Tại TP Hà Nội và các địa phương giáp ranh, khu vực nội thành, các bên xe, khu vực sân bay Nội Bài có tăng vào ngày đầu nghỉ lễ và giảm các ngày sau đó tuy nhiên các phương tiện di chuyển bình thường. Trên các tuyến cao tốc Hà Nội – Quảng Ninh, Hà Nội – Lạng Sơn, Hà Nội – Thái Nguyên, Hà Nội – Lào Cai, QL1, QL2, QL3, QL5, QL6, QL32 tình hình giao thông ổn định.

Ở TP Hồ Chí Minh và các địa phương giáp ranh, tại các bên xe miền Đông, miền Tây, ga tàu, các cửa ngõ ra vào nội ô thành phố, sân bay Tân Sơn Nhất, người và phương tiện tham gia giao thông di chuyển bình thường, không xảy ra ùn tắc giao thông.

1
Hàng loạt người vi phạm kí biên bản vi phạm nồng độ cồn chiều mùng 2 Tết trên đường Phạm Hùng, TP Hà Nội.

Phạt gần 11,3 tỷ đồng vi phạm

Về kết quả xử lý phạm TTATGT (từ ngày 10/02 đến ngày 13/02, tức từ 29 tháng chạp đến Mùng 2 Tết Tân Sửu 2021), CSGT các đơn vị, địa phương đã kiểm tra, phát hiện xử lý 9.998 trường hợp vi phạm; phạt tiền 11 tỷ 296,9 triệu đồng; tạm giữ 62 xe ô tô, 2.447 xe mô tô; tước 1.120 GPLX các loại

Thông qua đường dây nóng, ngày 13/02 (ngày mùng 02 tháng Giêng) - ngày thứ tư của kì nghỉ lễ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 có 2 cuộc gọi của người dân phản ánh đến đường dây nóng của Ủy ban ATGT Quốc gia. Trong 4 ngày nghỉ Tết các cuộc gọi đến đường dây nóng của Ủy ban ATGT Quốc gia giảm nhiều so với Tết Nguyên đán Canh Tý.

Qua phương tiện thông tin đại chúng (ngày 13/2), Ủy ban ATGT Quốc gia ghi nhận, ngày 13/2 (tức ngày mùng 2 Tết Tân Sửu), từ 10h sáng cùng ngày (13/02, tức ngày 2 Tết Tân Sửu), trên đường vành đai 3 (Hà Nội) và cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ - Ninh Bình, lưu lượng giao thông tăng đột biến. Tuy nhiên, do lưu lượng phương tiện dồn về đông, không tránh khỏi ùn tắc cục bộ trên tuyến đường trên từ 10h sáng.

Sáng 13/2, Công an quận Hoàn Kiếm (TP Hà Nôi) đã tiến hành xử phạt nhiều bãi xe vi phạm "chặt chém" khách quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm.

Dù phải đeo khẩu trang và chấp hành nghiêm các quy tắc phòng chống dịch COVID-19 nhưng hàng ngàn du khách vẫn vui vẻ tham quan, chụp hình và tận hưởng không khí ngày đầu năm dễ chịu tại Đường Hoa Nguyễn Huệ, TP Hồ Chí Minh.

Cơ bản được bảo đảm tốt trật tự, ATGT trong Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021

Ông Nguyễn Trọng Thái – Chánh văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia đánh giá, sau 4 ngày kì nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, tình hình TTATGT về cơ bản được bảo đảm tốt, giảm 16 vụ (-14,4%), giảm 23 người chết (-27,7%), giảm 14 người bị thương (-21,5%). Không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài và TNGT rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng; không xảy ra đua xe và cổ vũ đua xe trái phép. Tình hình giao thông tại các tuyến đường cửa ngõ TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh đều được đảm bảo, phương tiện có tăng vào ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ nhưng không xảy ra ùn tắc kéo dài, các phương tiện tham gia giao thông di chuyển bình thường.

Do người dân e ngại dịch bệnh Covid nên phần lớn không sử dụng các phương tiện công cộng vì vậy xe khách, nhà ga đều vắng khách, các cảng hàng không lớn số lượng khách giảm 64% so với cùng kỳ năm 2020. Đảm bảo tuyệt đối an toàn hoạt động của các đồng chí lãnh đạo cấp cao trên địa bàn TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.

Lực lượng chức năng các địa phương, đặc biệt là CSGT, Thanh tra GTVT tiếp tục hiện tốt tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm, đặc biệt xử lý vi phạm quy định về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện, siết chặt quản lý kinh doanh vận tải và kiểm tra các xe ô tô chở khách trong việc chấp hành các quy định về phòng chống dịch như đeo khẩu trang, lập danh sách và khai báo y tế đối với hành khách, giãn cách chỗ ngồi…

Vẫn còn tình trạng vi phạm lấn chiếm lòng đường, hè phố làm nơi trông giữ phương tiện; xe ô tô cá nhân, dừng, đỗ 2 chiều đường sai quy định tại các điểm vui chơi, các điểm tâm linh; người điều khiển xe mô tô, xe đạp điện không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định vẫn diễn ra; tình trạng uống rượu bia điều khiển phương tiện, chạy quá tốc độ quy định trên các tuyến đường tỉnh lộ, liên huyện, liên xã tiềm ẩn nhiều nguy cơ dẫn đến TNGT.

Ý kiến của bạn

Bình luận