Tàu chuyên dụng tìm kiếm cứu nạn của Việt Nam đến kịp thời, hai thuyền viên nước ngoài qua cơn nguy kịch

Tác giả: Phạm Đức

saosaosaosaosao
Giao thông 24h 07/09/2023 11:42

Sau khi tiếp cận tàu có thuyền viên nước ngoài gặp nạn, lúc 7h06 ngày 7/9, tàu SAR 272 đã tiếp nhận, sơ cấp cứu sau đó khẩn cấp hành trình đưa 2 thuyền viên bị nạn về cầu cảng Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực III tại Vũng Tàu và bàn giao cho các cơ quan chức năng.

Tàu chuyên dụng tìm kiếm cứu nạn của Việt Nam đến kịp thời, hai thuyền viên nước ngoài qua cơn nguy kịch - Ảnh 1.

Tàu BFAD SOUTHERN có 2 thuyền viên gặp tai nạn lao động

Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam (trực thuộc Cục Hàng hải Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải) cho hay, lúc 17h59 ngày 06/9/2023, Trung tâm nhận được thông tin từ tàu BFAD SOUTHERN (Quốc tịch: Marshall Island – Hô hiệu: V7A4551) đang trên đường hành trình từ Singapore đi Trung Quốc. Khi tàu BFAD SOUTHERN đến vị trí cách Vũng Tàu khoảng 175 hải lý về phía Đông Nam thì trên tàu có 2 thuyền viên: TRIBHUWAN (chức danh: Sỹ quan máy 3 - Quốc tịch: India) và GUNAGI PRATAP PRAKASH (chức danh: Thợ máy - Quốc tịch: India) bị tai nạn lao động, tình trạng bị bỏng nặng. Thuyền trưởng đề nghị hỗ trợ sơ tán 2 thuyền viên về bờ để cấp cứu, chữa trị khẩn cấp.

Tàu chuyên dụng tìm kiếm cứu nạn của Việt Nam đến kịp thời, hai thuyền viên nước ngoài qua cơn nguy kịch - Ảnh 2.

Thuyền viên bị tai nạn lao động, tình trạng bỏng nặng, Thuyền trưởng đề nghị hỗ trợ sơ tán 2 thuyền viên về bờ để cấp cứu, chữa trị khẩn cấp

Ngay khi nhận được thông tin, Trung tâm đã đề nghị Đài Thông tin duyên hải thành phố Hồ Chí Minh liên hệ trực tiếp với tàu để tư vấn y tế ban đầu cho các thuyền viên bị nạn, đồng thời yêu cầu tàu chuyển hướng về Vũng Tàu để được hỗ trợ.

Trước tình huống khẩn cấp có khả năng nguy hiểm đến tính mạng nếu không được cấp cứu kịp thời, dưới sự chỉ đạo của Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn, Bộ Giao thông vận tải, Cục Hàng hải Việt Nam, Trung tâm đã điều tàu chuyên dụng tìm kiếm cứu nạn SAR 272 thường trực tại Vũng Tàu xuất phát đi cứu nạn.

Trung tâm đã phối hợp với BCH Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, đại lý - Đại diện chủ tàu huy động 1 bác sĩ, 1 điều dưỡng đi cùng tàu SAR 272 ra hiện trường để tiếp nhận và cấp cứu 2 thuyền viên bị nạn.

Tàu chuyên dụng tìm kiếm cứu nạn của Việt Nam đến kịp thời, hai thuyền viên nước ngoài qua cơn nguy kịch - Ảnh 3.

Thuyền viên gặp nạn được đưa từ tàu BFAD SOUTHERN sang tàu chuyên dụng tìm kiếm cứu nạn SAR 272 để đưa về bờ

Lúc 7h06 ngày 07/9/2023, tàu SAR 272 đã tiếp cận tàu BFAD SOUTHERN, tiến hành tiếp nhận, sơ cấp cứu sau đó khẩn cấp hành trình đưa 2 thuyền viên bị nạn về cầu cảng Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực III tại Vũng Tàu và bàn giao cho các cơ quan chức năng.

Theo thông tin từ bác sỹ đi cùng tàu, tình trạng 2 nạn nhân bị bỏng nặng, nhờ cấp cứu khẩn cấp nên đã qua cơn nguy kịch. Hai nạn nhân đã được đưa về Bệnh viện Pháp - Việt tại thành phố Hồ Chí Minh để chữa trị.

Tàu chuyên dụng tìm kiếm cứu nạn của Việt Nam đến kịp thời, hai thuyền viên nước ngoài qua cơn nguy kịch - Ảnh 4.

Lực lượng trên tàu chuyên dụng tìm kiếm cứu nạn SAR 272 tiếp nhận, sơ cấp cứu sau đó khẩn cấp hành trình đưa 2 thuyền viên bị nạn về cầu cảng Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực III tại Vũng Tàu và bàn giao cho các cơ quan chức năng

 

Ý kiến của bạn

Bình luận