Tạm giữ người phụ nữ cầm đầu đường dây buôn ma túy liên tỉnh

Nhật ký cảnh sát 24/11/2018 11:03

Mở rộng điều tra vụ án mua bán ma túy liên tỉnh, Công an An Giang truy ra người cầm đầu là một phụ nữ quê Bạc Liêu.

Be_Mai
Mai tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an An Giang.

Ngày 21/11, Công an tỉnh An Giang đang tạm giữ hình sự Nguyễn Bé Mai (39 tuổi, quê thị xã Giá Rai, Bạc Liêu) về hành vi Mua bán trái phép ma túy. Khám xét nơi ở của Mai tại xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn (TP.HCM), cảnh sát thu giữ 13 gói ma túy đá và ma túy tổng hợp cùng nhiều tang vật liên quan.

Theo cơ quan điều tra, vụ án này liên quan đến nhiều người, xuất phát từ việc công an phát hiện ôtô biển số tỉnh Bến Tre có biểu hiện nghi vấn từ ngày 30/6. Người đi trên xe lúc đó là Lý Thanh Kiến (39 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn) có mang theo 5 gói ma túy tổng hợp dạng đá, trọng lượng 170 gram.

Từ lời khai của Kiến, ngày 12/7, Công an An Giang bắt giữ người cung cấp ma túy là Ngô Trọng Cường (43 tuổi, ở huyện Long Thành, Đồng Nai). Khám xét nơi ở của Cường cảnh sát thu giữ 1,2 kg ma túy tổng hợp dạng đá, 48 viên ma túy tổng hợp dạng viên nén cùng nhiều dụng cụ sản xuất ma túy tổng hợp.

Quá trình mở rộng vụ án và từ lời khai của các bị can, Công an An Giang tiếp tục lần ra manh mối của người cầm đầu đường dây mua bán ma túy tại An Giang, Đồng Nai và TP.HCM là Nguyễn Bé Mai.

Vụ án tiếp tục được Công an An Giang mở rộng điều tra.

Ý kiến của bạn

Bình luận