Tài xế say rượu lái xe không có lốp

03/01/2020 16:07

Tài xế lái chiếc Renault vào cao tốc trong tình trạng không lốp trước, cảnh sát đo được nồng độ cồn gấp sáu lần giới hạn cho phép.

2-1578028110-1578028125-3309-1578028284
Phần lớn vành xe đã bị mài mòn khi tài xế cố gắng di chuyển một đoạn dài trên cao tốc.

Cảnh sát Greater Manchester phát hiện chiếc xe Renault Clio màu xanh cố gắng di chuyển trên cao tốc gần Bury mà không có lốp trước lúc một giờ ngày 1/1/2020. Khi dừng xe, cảnh sát tiến hành đo nồng độ cồn tài xế tại chỗ và phát hiện mức 196 mg/100 ml khí thở, trong khi mức tối đa hợp pháp chỉ 35 mg, tức là gấp sáu lần.

Cảnh sát sững sờ khi phát hiện chiếc xe di chuyển trên cao tốc và không ngạc nhiên khi người điều khiển xe có nồng độ cồn ở mức có thể gây từ vong. Sau khi đăng tải hình ảnh chiếc xe lên mạng xã hội Twitter, nhiều người phẫn nộ cho rằng: "Không có đủ từ ngữ để mô tả mức độ ngu ngốc và liều lĩnh của một số người", hoặc "làm thế nào anh ta tìm thấy xe sau khi uống say như vậy".

Ý kiến của bạn

Bình luận