Tài xế chuyển hướng không giảm tốc độ tông hàng loạt xe

07/09/2019 18:55

Ngày 6-9, liên quan vụ 'Xe hơi mất lái tông liên hoàn 4 xe máy, nhiều người bị thương', Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM nhận định nguyên nhân ban đầu và tình trạng thương tích của những nạn nhân.

 

tngt2-15677588230702074013162
Xe Mercedes tông ôtô khác - Ảnh: tư liệu TTO

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8h10 sáng 5-9, ôtô do tài xế Đỗ Phan Nhân Sinh (28 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh) điều khiển trên đường Ung Văn Khiêm hướng về Điện Biên Phủ (quận Bình Thạnh).

Khi đi đến giao lộ Ung Văn Khiêm - Nguyễn Văn Thương (phường 25, quận Bình Thạnh), ôtô này tông liên tiếp 4 xe máy và một ôtô khác rồi mới dừng lại.

Cụ thể, xe này tông xe máy do chị Nguyễn Thị Mỹ Ngọc (26 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) điều khiển, tông vào xe máy do anh Dương Thanh Tân (23 tuổi, ngụ An Giang) điều khiển.

Sau đó, ôtô này tiếp tục tông xe máy do anh Nguyễn Thanh Trí (18 tuổi) điều khiển chở chị Hồ Thị Diễm Vy (21 tuổi, cùng ngụ tỉnh Lâm Đồng), tông xe máy do ông Lê Tấn Đào (51 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) chở cháu gái L.N.K. (3 tuổi).

Chưa dựng lại, ôtô này tiếp tục tông vào ôtô do anh Phạm Huy Hoàng (39 tuổi, ngụ quận 5) điều khiển, chạy hướng ngược lại rồi mới dừng lại.

Vụ tai nạn khiến anh Trí bị gãy tay trái, bé K. bị gãy xương đùi, chấn thương đầu. Ông Đào, anh Tân bị thương nhẹ. 2 ôtô và 4 xe máy bị hư hỏng.

Ghi nhận lời khai, bước đầu nhận định nguyên nhân vụ tai nạn là do tài xế Đỗ Phan Nhân Sinh lái ôtô chuyển hướng không giảm tốc độ.

Hiện Công an quận Bình Thạnh tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Ý kiến của bạn

Bình luận