Tai nạn giao thông đường bộ đều có thể dự đoán được

Tác giả: Thuỳ Dương

saosaosaosaosao
Hoạt động Ban ATGT 06/06/2016 17:50

Đó là lưu ý của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc trong Nghị quyết được Đại Hội Đồng thông qua ngày 15/4/2016.

daihoidong-lhq-1442308076359
Đại hội đồng thừa nhận rằng đau khổ của con người cũng những thiệt hại chiếm từ 3 đến 5% tổng thu nhập quốc nội hàng năm của các nước (Ảnh minh hoạ)

Theo Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, vào thời điểm giữa của Thập kỷ hành động vì ATGT đường bộ 2011–2020, đại đa số các trường hợp thương vong do tai nạn giao thông đường bộ đều có thể dự đoán và ngăn chặn được, và rằng, mặc dù đã có những cải thiện nhất định ở nhiều quốc gia trong đó có các nước đang phát triển, song tai nạn giao thông đường bộ vẫn là một vấn đề gây ra những hậu quả to lớn về xã hội và kinh tế, mà nếu không được giải quyết, có thể ảnh hưởng đến tiến độ hướng tới đạt được các mục tiêu phát triển bền vững.

Trong đó, Đại hội đồng thừa nhận đau khổ của con người cùng những thiệt hại do TNGT chiếm từ 3 đến 5% tổng thu nhập quốc nội hàng năm của các nước, khiến cho việc giảm số thương vong do tai nạn giao thông đường bộ trở thành một ưu tiên phát triển cấp thiết, và đầu tư vào lĩnh vực bảo đảm ATGT đường bộ có tác động tích cực đối với y tế công cộng và nền kinh tế. 

Thông tin chi tiết xem tại đây.

Ý kiến của bạn

Bình luận