Sớm hoàn thành nút giao Điện Biên Phủ-Nguyễn Tri Phương phục vụ APEC 2017

Tác giả: Phạm Trọng Nghị

saosaosaosaosao
Xã hội 08/10/2017 22:49

Chủ tịch UBND T.P Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đã đến kiểm tra thực tế dự án nút giao Điện Biên Phủ -Nguyễn Tri Phương công trình phục vụ APEC 2017.

 

DSC_0393
Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ tại dự án nút giao Điện Biên Phủ - Nguyễn Tri Phương

Tại đây, Chủ tịch UBND TP đề nghị nhà thầu tính toán kỹ lượng, có phương án phòng ngừa trường hợp mưa bão có thể xảy ra, có phương án tăng ca, tăng nhân công làm việc, nhằm đảm bảo dự án hoàn thành theo đúng kế hoạch đề ra, kịp thời phụ vụ Tuần lễ Cấp cao APEC diễn ra trong tháng 11 tới.

Đây là công trình hầm chui bằng bê-tông cốt thép với tĩnh không hầm H = 4,75m, bình diện hầm dạng chữ Y, tổng chiều dài 409m. Chiều dài hầm kín gồm 4 đốt (80m), hầm hở 9 đốt (180m), chiều dài đường dẫn 149m.

DSC_0397
Công nhân tại công trường nút giao Điện Biên Phủ - nguyễn Tri phương

Nhánh đường Điện Biên Phủ (phía ngã ba Huế đi vào tâm nút) bề rộng nền đường B = 48m, trong đó vỉa hè 8,1m, đường gom hai bên 14m, đường dành riêng cho BRT 7m và đường dẫn vào hầm 18,9m; nhánh đường Điện Biên Phủ (từ tâm nút đi đường Lý Thái Tổ) mở rộng mặt cắt ngang nền đường từ 26 - 42,2m, trong đó vỉa hè 10m, đường gom hai bên 14m, đường dẫn vào hầm 18,2m. Ngoài ra, công trình còn xây dựng hệ thống thoát nước trong hầm và ngoài hầm; hệ thống đèn chiếu sáng; lắp đặt hệ thống tín hiệu giao thông, camera quan sát toàn bộ phạm vi hầm.

DSC_0409
Tình trạng giao thông con nhiều trở ngại tại nút giao Nguyễn Tri Phương - Điện Biên Phủ

“Tiến độ như vậy là cũng cơ bản, nên tập trung vào những việc xương sống của dự án, điều thêm người lao động, những công việc nằm trên trục gân phải cho làm 3 ca đặc biệt là hai tuyến đường hai bên. Như vậy mới có thể rút ngắn tiến độ để đến ngày 30/10 tổng duyệt về mặt kỹ thuật có thể thông xe được. Đây là công trình có quy mô khá hoành tráng, khang trang và hiện đại, là nút giao thông quan trọng của thành phố nên chủ đầu tư, nhà thầu cần tập trung mọi phương án nhằm đảm bảo hoàn thành theo đúng kế hoạch dự án là công trình phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC” Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ nhấn mạnh.

Ý kiến của bạn

Bình luận