Siêu xe, ôtô biển đỏ chiếm vỉa hè Sài Gòn bị xử phạt

Giao thông 24h 10/08/2017 09:44

Trong cơn mưa, đoàn liên ngành quận 1 do ông Đoàn Ngọc Hải dẫn đầu xử lý 26 ôtô vi phạm, đề nghị thu giấy phép hai bãi giữ xe.

 

Untitled
Chiếc xe BMW i8 đậu trên vỉa hè bị xử phạt. Ảnh: Duy Trần

Tối 9/8, Sài Gòn mưa tầm tã. Ông Đoàn Ngọc Hải – Phó chủ tịch UBND quận 1 - dẫn đầu đoàn liên ngành tiếp tục xuống đường lập lại trật tự đô thị. Đây là đêm thứ hai đoàn chức năng ra quân sau bốn tháng dừng xử lý.

Trước quán nhậu trên đường Hoàng Sa, phường Đa Kao, lực lượng chức năng phát hiện chiếc BMW i8 (có giá gần 10 tỷ đồng) đậu trên vỉa hè. Chủ nhân chiếc xe đang nhậu gần đấy, thấy đoàn kiểm tra liền chạy ra xuất trình giấy tờ. CSGT đã lập biên bản phạt 700.000 đồng, yêu cầu tài xế chạy xe khỏi khu vực.

Cũng tại vị trí này, đoàn liên ngành thu nhiều bảng hiệu, thùng đá, dù của các quán nhậu trên vỉa hè. Bãi giữ xe khách nhậu chiếm hết lối của người đi bộ cũng bị lực lượng chức năng xử phạt.

Di chuyển qua đường Lê Duẩn ngay sát UBND quận 1, phát hiện ôtô biển đỏ đậu trên vỉa hè trước một ngân hàng, đoàn liên ngành đến kiểm tra. Tài xế liên tục đề nghị được "bỏ qua" nhưng ông Hải yêu cầu lực lượng chức năng lập biên bản.

Trên đường Thi Sách và Nguyễn Siêu (phường Bến Nghé), đoàn kiểm tra hai bãi giữ xe chiếm trọn vỉa hè. Trong giấy phép chỉ được để một hàng xe nhưng các bãi đều bày 2-3 hàng; khu vực giữ xe cũng kéo dài hơn 100 m, vượt khung cho phép. Cây cỏ, đất dành cho khuôn viên cây xanh trên vỉa hè bị cày nát.

Bức xúc trước hiện trạng này, ông Hải yêu cầu phường Bến Nghé, Đội quản lý Trật tự đô thị làm kiến nghị trình UBND quận thu hồi giấy phép của hai bãi xe vi phạm.

Tương tự, tại quán bar trên đường Lý Tự Trong, xe máy của khách chiếm hết vải hè nên đoàn lập biên bản xử phạt, giao trách nhiệm lãnh đạo phường Bến Nghé kiểm tra thường xuyên, tránh tái diễn.

Trước khách sạn Sheraton trên đường Đông Du, nhiều taxi chiếm hết vỉa hè người đi bộ cũng bị xử lý. Trong đó, đoàn niêm phong chiếc Mercedes của khách sạn nhưng không có tài xế và chuẩn bị cẩu đi. Khoảng 10 phút sau, tài xế đến xuất trình giấy tờ nên ông Hải cho lực lượng tháo niêm phong, chỉ lập biên bản xử phạt. Qua đường Thái Văn Lung, đoàn phạt hai ôtô, thu giữ nhiều bậc thềm chiếm vỉa hè.

Tổng cộng, lực lượng chức năng phạt 19 xe, cẩu 7 ôtô. Trong đó có nhiều ôtô sang như BMW, Mercedes…

Có gần 7.000 biên bản xử phạt được quận 1 ban hành từ đầu năm đến nay, liên quan hành vi lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường; thu hơn 3,2 tỷ đồng - nhiều nhất so với các địa bàn khác tại TP HCM.

Tuy nhiên, sau bốn tháng đoàn liên ngành do ông Hải dẫn đầu không xuống đường, giao trách nhiệm cho 10 phường tự thực hiện, vỉa hè trung tâm Sài Gòn bị tái chiếm nghiêm trọng. Các quán nhậu bày tràn lan tại lối của người đi bộ, ôtô đậu đỗ trái quy định nhiều nơi khiến bộ mặt đô thị trông "nhếch nhác, bầy hầy".

Trong buổi làm việc với Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong mới đây, ông Hải đề nghị "được trao toàn quyền để xử lý sai phạm ở vỉa hè, xử lý cả cán bộ sai phạm".

Trước đó, chiếc dịch lập lại trật tự vỉa hè, lòng lề đường xuất phát đầu tiên từ quận 1, được UBND TP HCM đánh giá cao và nhân rộng khắp thành phố. Các tỉnh thành khác như Hà Nội, Đồng Nai, Đà Nẵng… cũng hưởng ứng, hành động quyết liệt.

Ý kiến của bạn

Bình luận