Rolls-Royce sẽ dừng sản xuất thế hệ Phantom hiện tại trong năm nay

Đánh giá 05/03/2016 10:48

Thế hệ Phantom thứ 7 (2003-đến này) là thế hệ Phantom đầu tiên được giới thiệu kể từ khi Rolls-Royce thuộc về BMW.

3616230_tinhte.vn_4d6e32b03d5a5_PhantomEE-02
 

Sau hơn 13 năm có mặt trên thị trường, Rolls-Royce đã quyết định kết thúc vòng đời của thế hệ Phantom thứ 7 trong năm nay nhằm chuẩn bị cho thế hệ Phantom tiếp theo ra mắt vào năm 2018.

Việc dừng sản xuất này sẽ áp dụng cho tất cả các phiên bản Phantom thế hệ thứ 7, từ phiên bản sedan cho đến phiên bản coupe với tên gọi Phantom Coupe và phiên bản mui trần với tên gọi Phantom Drophead Coupe.

Thế hệ Phantom tiếp theo đã được Rolls-Royce xác nhận là ra mắt vào năm 2018 với hệ thống khung hoàn toàn bằng nhôm, và có cả cấu hình động cơ lai cắm sạc plug-in hybrid. Tuy nhiên, chỉ có phiên bản sedan là tiếp tục có mặt trên thế hệ Phantom thứ 8, hai phiên bản Phantom Coupe và Phantom Drophead Coupe đã bị loại khỏi kế hoạch. Chính vì thế Rolls-Royce đã quyết định sản xuất 50 chiếc Phantom Coupe và Drophead Coupe phiên bản cuối cùng có tên gọi là Zenith (Thiên đỉnh) dành cho những nhà sưu tập xe.

Ý kiến của bạn

Bình luận