Quảng Nam: Thi công đường "rùa bò", "quên" đảm bảo giao thông, người dân bức xúc

Tác giả: Nguyễn Sông Tiên

saosaosaosaosao
Đường dây nóng 15/01/2024 05:59

Sau gần 2 năm thi công tuyến ĐH13 vào khu sản xuất tập trung xã Tiên Châu (Tiên Phước, Quảng Nam) nhà thầu chỉ mới san ủi được khoảng 3km đường đất, đổ bê tông gần 500m. Việc thi công cầm chừng, như "rùa bò", xi măng đông cứng nằm ngổn ngang, sắt thép hoen gỉ, không có cảnh báo ATGT, khiến người dân bức xúc.

Quảng Nam
Quảng Nam: Thi công đường "rùa bò", "quên" đảm bảo giao thông, người dân bức xúc- Ảnh 1.

Hạng mục cống ngang thi công dang dở, chưa khớp nối

Tuyến đường vào khu sản xuất thôn Hội Lâm (xã Tiên Châu) có điểm đầu đấu nối với tuyến ĐT614, điểm cuối kết nối với tuyến ĐH15 với tổng chiều dài 7,26 km, đi qua vùng sản xuất tập trung liên xã Tiên Châu - Tiên Hà. Công trình dự án có tổng mức đầu tư hơn 22,5 tỷ; trong đó ngân sách tỉnh Quảng Nam hơn 13,5 tỷ đồng, ngân sách huyện Tiên Phước hơn 9 tỷ đồng. 

Tuy nhiên, do nguồn kinh phí bố trí cho dự án có hạn, nên trong giai đoạn này huyện Tiên Phước cho đầu tư 5,041 km. Đoạn tuyến còn lại (2,26 km) sẽ được đầu tư ở giai đoạn sau khi địa phương cân đối bố trí được nguồn. Công trình được Ban Quản lý dự án - Quỹ đất huyện Tiên Phước làm chủ đầu tư, Công ty TNHH Đồng Lực liên doanh với Công ty TNHH Đăng Phát đảm nhận nhà thầu thi công.

Được biết, công trình tuyến ĐH13 được triển khai thi công vào giữa năm 2022, với bề rộng mặt đường 6,5 m. Trong đó, bê tông đầu tuyến dài 500 m vào khu dân cư, phần còn lại là mặt nền đường đất. Tuy nhiên đến nay, sau gần 2 năm thi công, nhà thầu chỉ mới san ủi, lu lèn nền đường được khoảng 3 km đường đất và bê tông được gần 500m đầu tuyến. Công trình thi công dang dở, không có biện pháp đảm bảo ATGT, cảnh báo khu vực nguy hiểm, khiến việc đi lại của người dân gặp rất nhiều khó khăn.

Quảng Nam: Thi công đường "rùa bò", "quên" đảm bảo giao thông, người dân bức xúc- Ảnh 2.
Quảng Nam: Thi công đường "rùa bò", "quên" đảm bảo giao thông, người dân bức xúc- Ảnh 3.
Quảng Nam: Thi công đường "rùa bò", "quên" đảm bảo giao thông, người dân bức xúc- Ảnh 4.
Quảng Nam: Thi công đường "rùa bò", "quên" đảm bảo giao thông, người dân bức xúc- Ảnh 5.
Quảng Nam: Thi công đường "rùa bò", "quên" đảm bảo giao thông, người dân bức xúc- Ảnh 6.
Quảng Nam: Thi công đường "rùa bò", "quên" đảm bảo giao thông, người dân bức xúc- Ảnh 7.

Hiện trạng thi công công trình tuyến ĐH13

Ông Bùi Văn Hà, (trú thôn Hội Lâm, xã Tiên Châu, huyện Tiên Phước) phản ánh, công trình thi công quá chậm chạp, gần 2 năm rồi mà vẫn còn ngổn ngang. Xi măng thì bỏ ngoài mưa nắng đông cứng, sắt thép hoen gỉ, gây lãng phí. 

"Đáng nói, trong quá trình thi công đơn vị lại không làm mương, rãnh thoát nước, gây ngập úng làm chết gần 20 cây lòn bon của gia đình. Tôi đã làm đơn lên xã đề nghị đơn vị giải quyết nhưng chưa thấy phản hồi. Không chỉ nhà tôi mà nhiều hộ ở đây cây trồng cũng bị chết do ngập nước, một số diện tích ruộng bị đất đá công trình tràn xuống gây hư hại cho hoa mầu", ông Hà lo lắng.

Theo người dân nơi đây, họ đã nhiều lần phản ánh về việc tuyến đường bị chậm tiến độ tại các cuộc họp ở xã, huyện nhưng vẫn không có chuyển biến gì nhiều. Ngoài ra, ở đoạn đường đã thi công xong mặt bê tông có hiện tượng đứt gãy ngang đường khi bà con phản ánh thì đơn vị mới đến khắc phục. 

Ông Trương Ngọc Châu, tổ trưởng khu đoàn kết số 13 (thôn Hội Lâm, xã Tiên Châu, huyện Tiên Phước) cho hay, khi huyện có chủ trương làm đường vào khu sản xuất tập trung đi ngang qua khu dân cư, bà con nhân dân ở đây rất vui mừng phấn khởi, mọi người sẵn sàng hiến đất để đơn vị thi công làm đường, tuy nhiên, đơn vị thi công quá chậm.

"Người dân chúng tôi mong muốn các cấp chính quyền sớm đốc thúc nhà thầu làm cho xong đường để còn đi lại. Chứ như bây giờ, trời nắng thì bụi bặm, mưa lại lầy lội, rất khổ cực, có trường hợp người dân đi xe máy trượt té xuống cống nước rất nguy hiểm", ông Châu nói.

Quảng Nam: Thi công đường "rùa bò", "quên" đảm bảo giao thông, người dân bức xúc- Ảnh 8.
Quảng Nam: Thi công đường "rùa bò", "quên" đảm bảo giao thông, người dân bức xúc- Ảnh 9.
Quảng Nam: Thi công đường "rùa bò", "quên" đảm bảo giao thông, người dân bức xúc- Ảnh 10.
Quảng Nam: Thi công đường "rùa bò", "quên" đảm bảo giao thông, người dân bức xúc- Ảnh 11.

Xi măng chết, đông cứng vứt bỏ ngổn ngang tại khu vực công trình đường ĐH13

Ông Nguyễn Văn Cường, Chủ tịch UBND xã Tiên Châu cho biết, tuyến đường này vào khu sản xuất tập trung có đi qua khoảng 45 hộ dân, việc thi công chậm chạp đã gây khó khăn cho việc đi lại của bà con, đặc biệt khi tết Nguyên đán đã cận kề.

Thời gian qua, chính quyền địa phương nhiều lần kiến nghị lên Ban Quản lý dự án - Quỹ đất huyện, UBND huyện Tiên Phước yêu cầu nhà thầu thi công đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành tuyến đường giúp nhân dân đi lại thuận lợi. Tuy nhiên, công trình đường vẫn thi công dang dở, nhiều hạng mục còn ngổn ngang.

"Để đảm bảo giao thông, trước mắt, chính quyền xã cùng với huyện bỏ kinh phí đổ cát, sỏi cấp phối chống lầy giúp bà con nhân dân đi lại vui xuân, đón Tết Nguyên đán", ông Cường thông tin.

Mới đây ngày 11/1, tại buổi tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam, trả lời ý kiến cử tri về nguyên nhân tuyến đường vào khu sản xuất tập trung Tiên Châu - Tiên Hà chưa thể hoàn thành sau gần 2 năm thi công, ông Nguyễn Hùng Anh, Phó Chủ tịch UBND huyện Tiên Phước thừa nhận công trình này thi công rất chậm, ì ạch. 

"UBND huyện cũng đã nhiều lần mời đơn vị thi công lên làm việc đẩy nhanh tiến độ, tuy nhiên vẫn không khả quan. Thời gian tới, UBND huyện cùng với Ban Quản lý dự án - Quỹ đất sẽ tiếp tục làm, đôn đốc nhà thầu tiếp tục thi công, hoàn thành công trình. Nếu nhà thầu không đủ khả năng làm tiếp thì sẽ hủy hợp đồng, cho đấu thầu trở lại để đơn vị khác thi công. Ngoài việc hoàn thiện đoạn tuyến hơn 5 km này, đầu năm 2024, huyện Tiên Phước sẽ cho tiếp tục cho đầu tư thêm khoảng 2 km mặt đường bê tông khớp nối với đầu tuyến vào đến cuối khu dân cư, giúp bà con đi lại thuận tiện" ông Anh nói.