Philippines sơ tán hàng nghìn người trước siêu bão Mangkhut

An toàn giao thông 15/09/2018 06:17

Hàng nghìn người Philippines đang bắt đầu sơ tán khỏi các khu vực duyên hải nước này khi một cơn bão lớn đang chuẩn bị đổ bộ vào Philippines.

eight_col_000_1922n7_epxq
Ảnh vệ tinh chụp bão Mangkhut. Ảnh: AFP.

Bão Mangkhut, hiện mới chỉ dừng lại ở cấp độ số 4, dự kiến đổ bộ vào mũi phía bắc đảo chính Luzon vào ngày 15/9. Các trường học và văn phòng đã đóng cửa, còn nông dân đang chạy đua với thời gian để cứu hoa màu.

Cơ quan chức năng cảnh báo, khoảng 10 triệu người Philippines sinh sống ở các khu vực trên đường đi của cơn bão. Các nhà chức trách tại Philippines dự báo, Mangkhut có thể gây ra cột sóng cao tới 7m và  mưa lớn có thể gây ra các trận lũ lụt và lở đất.

Mỗi năm Philippines hứng chịu khoảng 20 cơn bão. Theo dự báo, Mangkhut sẽ là cơn bão mạnh nhất kể từ đầu năm đến nay đổ bộ vào nước này. Bão có hoàn lưu rộng đến 900km với sức gió lên tới ít nhất 209km/h. Trong khi đó, người dân Hong Kong (Trung Quốc) cũng đang chuẩn bị các phương án đối phó với bão. Dự kiến, bão Mangkhut sẽ quét qua khu vực phía Nam Hong Kong vào cuối tuần này.

Ý kiến của bạn

Bình luận