Phát hiện ca nhiễm Zika đầu tiên ở Lào, Philippines

Xã hội 07/03/2016 06:50

WHO thông báo phát hiện ca nhiễm virus Zika đầu tiên ở Lào và tại Philippines sau 4 năm, nâng tổng số quốc gia có người nhiễm Zika vượt con số 40.

anaedesaegypti
Muỗi vằn Aedes aegypti, thủ phạm lây truyền virus Zika. Ảnh: AFP

AFP dẫn thông báo từ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết, Lào là quốc gia mới nhất phát hiện trường hợp bệnh nhân nhiễm Zika, loại virus do muỗi lây lan có khả năng gây ra tật đầu nhỏ của trẻ sơ sinh. Tuy nhiên, Lào không phải quốc gia Đông Nam Á đầu tiên phát hiện bệnh nhân nhiễm loại virus này. Trước đó, nhà chức trách Thái Lan phát hiện một bệnh nhân 22 tuổi nhiễm Zika.

Hiện tại, nhà chức trách Lào chưa đưa ra bình luận về thông tin trên.AFP đánh giá Lào là một quốc gia nông nghiệp, với cơ sở hạ tầng yếu kém. Tuy nhiên, tình trạng dịch bệnh Zika ở châu Á vẫn ở mức độ rải rác chứ không gia tăng với tốc độ chóng mặt như tại châu Mỹ hồi đầu năm, buộc WHO phải phát đi cảnh báo trên quy mô toàn cầu.

Philippines cũng vừa phát hiện trường hợp nhiễm virus Zika đầu tiên. Nạn nhân là một phụ nữ người Mỹ đang tới quốc đảo này du lịch. Đây là trường hợp nhiễm Zika đầu tiên được phát hiện ở Philippines trong nhiều năm qua.

Bộ trưởng Y tế Philiipines Janette Garin cho biết, Trung tâm kiểm soát và ngăn chặn dịch bệnh Mỹ đã thông báo về tình trạng sức khỏe của nữ công dân nước này, người đã sống tại Philippines trong 4 tuần hồi tháng 1. Trong tuần cuối cùng trước khi trở về Mỹ, nữ công dân này cho thấy nhiều triệu chứng của một bệnh nhân nhiễm Zika.

“Chúng tôi nhận được thông tin về tình trạng sức khỏe của nữ công dân Mỹ không lâu sau khi người này rời về nước. Kết quả xét nghiệm cho thấy bà ta dương tính với virus Zika. Hiện nay, chúng tôi đang phối hợp với phía Mỹ để cung cấp hồ sơ y tế của nạn nhân cũng như những nơi người này đã đến tại Philiipines”, Garin nói. Trường hợp nhiễm Zika cuối cùng được ghi nhận ở Philippines là một cậu bé 15 tuổi vào năm 2012. Bệnh nhân này hồi phục sau 3 tuần điều trị.

Virus Zila do muỗi Aedes aegypti lây lan. Đây cũng là vật trung gian lây truyền bệnh sốt xuất huyết. Môi trường phát triển mạnh mẽ của muỗi Aedes aegypti là vùng nhiệt đới, trong đó có các nước Đông Nam Á.

Các nhà khoa học cho biết, ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy Zika gây ra tật đầu nhỏ trên trẻ sơ sinh khi người mẹ nhiễm virus trong quá trình mang thai. Tật đầu nhỏ khiến não bộ trẻ sơ sinh bị biến dạng nghiêm trọng, khiến chúng chào đời với phần đầu nhỏ hơn so với bình thường.

Brazil là quốc gia đầu tiên lên tiếng cảnh báo sự liên quan giữa Zika và tật đầu nhỏ ở trẻ sơ sinh. Brazil cũng là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch bệnh, với khoảng 1,5 triệu trường hợp nhiễm bệnh và 641 trẻ nhỏ sinh ra với dị tật bẩm sinh ở đầu. Ngoài muỗi Aedes aegypti, người ta còn nghi ngờ virus Zika có thể lây qua các con đường khác, trong đó có đường tình dục.

Ý kiến của bạn

Bình luận